Dễ nhầm giữa dính bao quy đầu và hẹp bao quy đầu

(Dân trí) - Dính bao quy đầu hay gặp ở trẻ em (điều trị là bảo tồn không mổ) nhưng lại rất dễ nhầm với hẹp bao quy đầu (điều trị ngoại khoa mổ cắt). Trên thực tế, không ít trẻ bị cắt bao quy đầu 1 cách không cần thiết do nhầm lẫn giữa 2 thể bệnh này.

Dễ nhầm giữa dính bao quy đầu và hẹp bao quy đầu - 1

Trong dính bao quy đầu, bao quy đầu không hẹp nhưng bị dính chặt với quy đầu nên rất khó lộn ra được, thường vẫn thấy một phần quy đầu lộ ra tuy hơi nhỏ. Rất hay kèm theo 1 cục nhỏ bằng hạt lạc, màu trắng, nổi phồng lên dưới da quy đầu. Đây là bựa sinh dục ứ đọng (Smegma) sẽ được lấy đi dễ dàng khi nong bao quy đầu.

Do đó, điều trị dính bao quy đầu luôn là điều trị bảo tồn không mổ. Thông thường sẽ là bôi tại chỗ da quy đầu loại thuốc dạng kem chứa Corticosteroids có tác dụng làm giãn và mềm da quy đầu, sau đó thực hiện thủ thuật nong bao quy đầu dưới gây tê tại chỗ. Và việc nong bao quy đầu được coi là hiệu quả nếu sau khi nong, bao quy đầu lộn dễ dàng lộ đến tận phần ngấn quy đầu.

Chú ý, không được lạm dụng thủ thuật nong trong trường hợp hẹp ‎bao quy đầu (phải cắt) vì không những chỉ gây đau cho trẻ mà còn gây sẹo sơ cứng tại vòng quy đầu làm hẹp quy đầu nặng nề hơn.

BS Lê Sĩ Trung

Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam