Để có nụ hôn hoàn hảo

(Dân trí) - Trong tình yêu , hôn có lẽ là điều lãng mạn nhất mà hai người yêu nhau cùng muốn chia sẻ. Nhưng nếu hơi thở bạn có mùi khó chịu, thì đối phương sẽ có ấn tượng rất xấu, nhất là khi đó là nụ hôn đầu tiên.

  

Để có nụ hôn hoàn hảo - 1

Để có nụ hôn ấn tượng, mỗi bên đều cần có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng

Dưới đây là một số cách giúp giảm thiểu mối lo cho một dịp ngỏ lời quan trọng:

 

Đánh răng, đánh răng

 

Đánh răng ít nhất hai lần một ngày - sáng và tối - là bắt buộc nếu bạn muốn tránh hôi miệng. Vì vậy, đầu tiên để khắc phục bệnh hôi miệng thì bạn nên bắt đầu với việc vệ sinh răng miệng tốt.

 

Thường xuyên tới nha sĩ kiểm tra và lấy cao răng định kỳ.

 

Dùng chỉ tơ nha khoa ít nhất một lần mỗi ngày, và dùng bàn chải chà sạch lưỡi sau khi ăn để loại bỏ các mảng bám và vi khuẩn phát triển trên lưỡi – thủ phạm gây hôi miệng.

 

Bỏ hay giảm hút thuốc lá nếu bạn thực sự mong muốn có được một nụ cười ngọt ngào. Hãy nhớ, không ai muốn hôn một cái gạt tàn cả!

 

Uống nhiều nước nếu bạn muốn sở hữu một đôi môi mềm ẩm và gợi cảm.

 

Chanh là loại quả tự nhiên và có rất nhiều. Trong chanh có chất chống oxy hoá, có thể làm trung hòa các loại mùi khó chịu và giúp loại bỏ hôi miệng. Thường xuyên súc miệng với nước pha lẫn cốt chanh cũng giúp đẩy lùi hơi thở không mong muốn.

 

Các loại gia vị tỏi, hành... cũng là tác nhân gây hôi miệng. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng những loại thức ăn có dùng loại gia vị nói trên vào những dịp quan trọng như ngày hẹn đầu tiên.

 

Giảm thiểu các loại thực phẩm chứa nhiều protein, thay vào đó tăng cường thêm hoa quả và rau xanh cũng là biện pháp dễ thực hiện nếu bạn thực sự mong muốn gần gũi hơn nữa với đối phương và mọi người xung quanh.

 

Nếu các cách trên đều không mang lại hiệu quả như ý muốn, và vẫn khiến bạn bối rối mỗi khi lại gần đối phương thì tốt nhất bạn nên tìm tới các chuyên gia chăm sóc răng miệng để khám và xin tư vấn.

 

Ánh Nguyệt

Theo LS