ĐBSCL: Nguy cơ bệnh sốt xuất huyết lan trên diện rộng

(Dân trí) - Thông tin từ mộ số TT Y tế dự phòng các tỉnh ĐBSCL cho biết: Thời gian qua, tại một số huyện của nhiều tỉnh xảy ra tình trạng bệnh sốt xuất huyết với diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng nổ thành dịch nếu không phòng chống kịp thời.

Tại Cà Mau có hơn 300 trường hợp; Tiền Giang là khoảng 400 trường hợp tập trung ở hai huyện Cai Lậy và Chợ Gạo; Bến Tre khoảng 300 - 400 trường hợp; Đồng Tháp có hơn 500 trường hợp tập trung ở các huyện Lấp Vò, Châu Thành và Tam Nông.

 

Một số tỉnh khác cũng có nhiều trường hợp bị mắc bệnh. Điều đáng nói là người dân vẫn còn chủ quan đối với bệnh này cho nên việc phòng chống vẫn còn rất hạn chế.

 

Lãnh đạo các TT Y tế dự phòng các tỉnh cho biết đang tăng cường nhiều biện pháp để phòng chống bệnh như phun thuốc tiêu diệt lăng quăng; tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ, cải tạo môi trường sống (đặc biệt ở các khu đông dân cư) và nhiều biện pháp hữu hiệu khác.

 

Huỳnh Hải