Dạy trẻ cách vệ sinh khi hắt hơi

(Dân trí) - Mới đây, trong chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của đại dịch H1N1, các quan chức cao cấp của chính phủ Anh đã hướng dẫn trẻ em cách phòng ngừa sự lây nhiễm bệnh trong lớp học.

 

Dạy trẻ cách vệ sinh khi hắt hơi - 1

Các quan chức cao cấp của ngành y tế Anh đang hướng dẫn học sinh cách vệ sinh khi ho, hắt hơi trong chiến dịch ngăn chặn sự lan truyền của đại dịch

Theo đó, từ Thị trưởng cho tới Bộ trưởng Y tế đã tập trung hướng dẫn trẻ cách hắt hơi như thế nào để ít lây truyền virus nhất. Đó là dùng khuỷu tay thay vì 2 bàn tay để che mũi và miệng khi ho, hắt hơi (trong trường hợp không có giấy ăn).

 

Trên thực tế, việc đóng cửa trường hợp không giúp giảm tình trạng lây lan của bệnh, thậm chí còn phá vỡ sự ổn định, vì thế, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Anh “lời khuyên tốt nhất là không đóng cửa trường học nhưng nếu trẻ có các biểu hiện của cúm thì tuyệt đối giữ trẻ ở nhà và gọi điện cho bác sĩ để có hướng dẫn tiếp theo”.

 

Ông cũng bổ sung thêm: “Điều quan trọng là học sinh cần được rửa tay thường xuyên và biết che miệng mũi khi hắt hơi. Có thói quen vệ sinh cơ bản sẽ chặn được sự lây lan của dịch bệnh trong vài tuần hay vài tháng. Nếu có bất kỳ khuyến cáo mới nào, việc đầu tiên là cần thông báo ngay lập tức cho học sinh và phụ huynh bởi trên hết, sự an toàn của trẻ cần được ưu tiên hàng đầu”.

 

Tất cả các nghiên cứu đều cho thấy nếu trẻ được dày cách che mũi và miệng khi ho, hắt hơi và biết cách rửa tay thì sẽ giúp giảm thiểu được sự lây lan của dịch bệnh.

 

Phương Uyên

Theo Dailymail