Trung Quốc:

Dậy thì lúc 7 tuổi vì uống quá nhiều nước ngọt?

(Dân trí) - Hiện tại có rất nhiều trẻ em có hiện tượng “trưởng thành sớm” vậy nguyên nhân là do đâu? Có phải do thường xuyên uống nước giải khát?

Một bé gái 7 tuổi sống ở thành phố Kinh Châu- tỉnh Hồ Bắc- Trung Quốc đã có kinh nguyệt gần 1 năm nay. Cách đây 2 hôm, người nhà của cháu bé ấp úng cho nhà báo biết, thủ phạm của hiện tượng này là do bố mẹ thường xuyên cho bé gái này uống các loại nước giải khát.

 

Theo lời của phụ huynh, bà nội của cháu bé có một cửa hàng bán nước giải khát và đồ ăn vặt. Bé gái này từ nhỏ đã có thói quen không uống nước, thường thường lấy nước giải khát trong cửa hàng uống để thay nước, và cứ như thế kéo dài trong 5 năm trở lại đây.

 

Trong một lần ngẫu nhiên, mẹ của bé gái phát hiện có một vết máu trên quần của bé, trước tiên bà cứ nghĩ đó là do máu của vết thương ở đùi gây ra. Nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết là bé gái có kinh nguyệt. Điều này thuộc vào trường hợp trẻ em có điển hình trưởng thành sớm về giới tính.

 

Người nhà đã ngay lập tức đưa bé gái đến các bệnh viện lớn của Kinh Châu, Vũ Hán khám kiểm tra và tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng kết quả điều trị vẫn không được như mong muốn.

 

Dương Hằng

Theo  baby 9939