Huế:

Dạy kỹ thuật nội soi đại trực tràng cho các bác sĩ Malaysia

(Dân trí) - Sáng 1/10, tại BV Trung ương Huế đã diễn ra lễ khai giảng lớp đào tạo ngắn ngày kỹ thuật phẫu thuật nội soi đại trực tràng cho 4 bác sĩ - phẫu thuật viên đến từ các bệnh viện nổi tiếng tại Malaysia.

Trong 3 ngày, từ 1-3/10, dưới sự hướng dẫn lý thuyết và thực hành của các phẫu thuật viên nội soi Việt Nam thuộc BV Trung Huế, 4 bác sĩ Malaysia sẽ được học qua các kỹ thuật về mổ nội soi 1 lỗ, mổ nội soi qua lỗ tự nhiên với các bài học tại phòng học, phòng lab, phòng mổ nhằm hoàn thiện kỹ năng phẫu thuật nội soi.

Dạy kỹ thuật nội soi đại trực tràng cho các bác sĩ Malaysia
Lễ khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn phẫu thuật đại trực tràng bằng kỹ thuật nội soi cho các bác sĩ Malaysia

Gồm: “Kỹ thuật phẫu thuật nội soi một cổng trong đại trực tràng – Cắt nửa đại tràng phải, trái một cổng”, “Kỹ thuật phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên hay còn gọi là Hybrid – NOTES (Natural Orifice Transgastric Endoscopic Surgery), “Kỹ thuật cắt toàn bộ đại trực tràng nội soi”.

Sau lễ bế giảng ngày 3/10, BV Trung ương Huế sẽ cấp chứng chỉ cho 4 bác sĩ người Malaysia này. Cũng tại bệnh viện này, từ ngày 17-21/9, lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người nước ngoài lần đầu tiên đã đào tạo cho nhóm 7 bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn ở Philippines trong kỹ thuật nội soi đại trực tràng.

Các bác sĩ Malaysia chăm chú theo dõi bài giảng
Các bác sĩ Malaysia chăm chú theo dõi bài giảng

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Phó giám đốc BV Trung ương Huế, chủ trì khóa đào tạo cho hay: “Bệnh viện Trung ương Huế là 1 trong 3 bệnh viện lớn cả nước đào tạo nhiều lĩnh vực cao như phẫu thuật tim mạch, nội soi. Hiện toàn bệnh viện có khoảng 20 phẫu thuật viên nội soi giỏi trên nhiều lĩnh vực, trong đó ở đại trực tràng là 4 người. Trước đây cũng có nhiều cá nhân là bác sĩ nước ngoài đến học tập kinh nghiệm nhưng mang tính chất riêng lẻ. Nhưng bệnh viện chính thức đào tạo về kỹ thuật nội soi cao cấp cho bác sĩ nước ngoài là từ khóa đầu tiên cho bác sĩ Philippines ngày 17/9 vừa qua. Đây là một sự hợp tác tốt nhằm vươn lên một tầm cao mới trong khu vực.

Việc đào tạo này có được nhờ kỹ thuật nội soi đại trực tràng của chúng tôi đã được biết đến nhiều qua các trung tâm nội soi trong bệnh viện, ở các báo cáo gây được ảnh hưởng tại nhiều hội nghị quốc tế của các phẫu thuật viên đã được đào tạo bài bản ở Mỹ, Pháp, Nhật… Vì vậy, khả năng tiếp cận bác sĩ Huế nhanh hơn một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, đơn vị tài trợ cho khóa học cũng đã kiểm tra gắt gao cơ sở vật chất tại bệnh viện, chất lượng nhân lực đào tạo và khả năng nói tiếng Anh của các bác sĩ Huế. Sau khi đã đáp ứng được nhiều tiêu chí thì chúng tôi mới được phép đào tạo”.

Các bác sĩ Malaysia chăm chú theo dõi bài giảng
Bác sĩ người Việt tại BV Trung ương Huế thể hiện bài giảng và khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát trước các đồng nghiệp nước bạn

Với những thành tích đạt được trong lĩnh vực nội soi của BV Trung ương Huế, như  năm 2000, BV là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị bệnh ung thư đại trực tràng và đã thu được những kết quả khả quan. Đặc biệt, công trình khoa học về phẫu thuật nội soi điều trị bệnh ung thư đại trực tràng do PGS.TS Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc BV Trung ương Huế chủ trì và đạt giải B Giải thưởng Cố đô năm 2011, là những điều kiện khách quan thuận lợi để giúp lớp tập huấn thành công, đồng thời một lần nữa khẳng định uy tín trong lĩnh vực nội soi tại Bệnh viện.



 Đại Dương