Đầu tháng 10 mới có thể tiêm vắc xin cúm

(Dân trí) - Theo đúng lịch hẹn trong sổ tiêm chủng, Chị Vũ Hải ở Thanh Xuân (Hà Nội) đến Phòng tiêm chủng (TT Kiểm dịch Y tế quốc tế Hà Nội), số 4 Sơn Tây để tiêm nhưng lại được hẹn lại đến tháng 10 vì hết vắc xin.

Chị cho biết, nhiều người trong khu chung cư nhà chị ở CT2A Văn Quán, Hà Đông khi đưa con đi tiêm ở phòng khám này, cũng như tại TT Y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) đều được hẹn lại lịch như trên.

Chị rất lo lắng, sốt ruột vì cả hai trung tâm tiêm phòng lớn tại Hà Nội đều đang hết vắc xin này. Mà con chị vốn hay bị cúm, viêm đường hô hấp, nên chị càng muốn đưa con đi tiêm phòng cúm trước mùa cúm đang đến gần.

Chị Hà Linh, ở nhà 22, ngõ 6, đường Chiến Thắng cũng đưa con đến số 4 Sơn Tây để tiêm phòng cúm và cũng nhận được câu trả lời như trên.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không chỉ riêng hai cơ sở này đang ngừng tiêm vắc xin cúm mà nhiều cơ sở tiêm dịch vụ khác như 50C Hàng Bài, cơ sở của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cơ sở tiêm phòng tại Bệnh viện Nhi T.Ư… cũng đều ngừng tiêm loại vắc xin này. Và cũng không ít phụ huynh lo lắng trước lời hẹn bất đắc dĩ này.

Sáng nay, 9/8, một cán bộ của Phòng tiêm chủng (TT Kiểm dịch Y tế quốc tế Hà Nội, số 4 Sơn Tây) đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, đây không phải là do thiếu vắc xin mà các trung tâm này đều đang đợi nhập vắc xin mới, dành cho chủng cúm của năm 2008 - 2009. “Thời gian chính xác có vắc xin chúng tôi cũng chưa nắm được. Dự kiến, phải đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới có vắc xin cúm để tiêm cho trẻ em và người lớn có nhu cầu”, vị cán bộ này cho biết.

Theo PGS. TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, các chủng vi rút gây cúm thường xuyên thay đổi. Mới đây, Viện cũng đã gửi kết quả giám sát cúm của Việt Nam đến Tổ chức Y tế thế giới. Sau khi thống kê, nhận được kết quả giám sát cúm của các nước, các công ty sản xuất vắc xin sẽ dựa vào thông tin của WHO để sản xuất vắc xin.

Vắc xin ngừa cúm chỉ có giá trị trong một năm, và cũng chỉ có tác dụng bảo vệ trong năm đó. Đến năm sau, có thể lưu hành một chủng vi rút cúm mới, muốn phòng bệnh, phải tiêm vắc xin của năm đó.

Ông Hiển cũng cho biết thêm, việc tiêm phòng cúm là rất cần thiết với trẻ em và người già, phụ nữ mang thai. Tiêm vắc xin cúm cũng là biện pháp đề phòng cúm và phòng biến chứng viêm phổi do bị cúm. Mọi người nên tiêm phòng trước mùa cúm 1 tháng.

Tại VN, theo dịch tễ, tháng 3 dương lịch là một trong những tháng có tỷ lệ mắc nhiễm cúm cao nhất, tiếp đó là tháng 10.

Vì thế, việc cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới có vắc xin cúm cũng không ảnh hưởng nhiều đến công tác phòng cúm. Vì sau tiêm phòng, thường chỉ sau 2 tuần, cơ thể đã sinh ra kháng thể để chống lại vi rút gây cúm.

Hồng Hải