Đâu là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng 30% trẻ suy dinh dưỡng, kém phát triển là do rối loạn tiêu hóa (RLTH). Qua đó có thể thấy sức khỏe hệ tiêu hóa của trẻ nhất là RLTH là vấn đề rất quan trọng và cần được các bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu.

Nền tảng bắt đầu từ hệ tiêu hóa

 

Những năm đầu đời, những yếu tố như cân nặng, chiều dài trung bình và não bộ của trẻ sẽ tăng trưởng không ngừng so với lúc mới sinh. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đó, hầu hết các bậc cha mẹ tập trung cung cấp cho trẻ nhiều chất dinh dưỡng mà chưa nhận ra là hệ tiêu hóa của trẻ vẫn còn non yếu để hấp thu. Với tuyến nước bọt chưa hoàn chỉnh, thực quản còn mỏng, dạ dày vẫn nằm ngang, men tiêu hoá hoạt động chưa ổn định.. đây thật sự là bài toán khó cho dinh dưỡng những năm đầu đời và RLTH sẽ là hệ quả tất yếu khi không tìm ra “cách giải” đúng.
 
 
Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp trẻ vui khỏe, lớn mau
Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp trẻ vui khỏe, lớn mau
 

 

Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2011, RLTH xảy ra với trẻ từ 1-2 tuổi là 39,9%, trẻ 2-3 tuổi là 7,9%, trẻ càng nhỏ thì những rối loạn xảy ra càng thường xuyên. Khi tình trạng này kéo dài, sức khỏe của trẻ sẽ bị suy sụp, từ đó trẻ khó hấp thu, tình trạng kém phát triển càng trầm trọng, cứ thế gây nên một vòng lẩn quẩn khó có thể giải quyết tận gốc. Vì vậy, hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là nền tảng sự phát triển toàn diện và cải thiện hiệu quả RLTH sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của trẻ.

 

Giải pháp giúp nâng đỡ tiêu hóa của trẻ

 

Hai nguyên nhân chính dẫn đến RLTH ở trẻ đó là do thức ăn khó tiêu hóa và mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thức ăn chứa lượng đường lactose hay đạm sữa khó tiêu trong một số loại sữa công thức vượt quá ngưỡng hấp thu của ruột làm trẻ dễ bị táo bón, đầy hơi. Ngoài ra, thực phẩm bị nhiễm khuẩn hay chế biến thức ăn không đúng cách cũng khiến trẻ bị tiêu chảy, nôn ói.
 

Như vậy có thể thấy, dinh dưỡng phù hợp với hệ tiêu hóa còn non yếu chính là giải pháp tối ưu cho sức khỏe hệ tiêu hóa của trẻ. Bác sĩ Hoàng Lê Phúc – Trưởng Khoa tiêu hóa - BV Nhi Đồng I cũng cho biết: “Về cơ bản chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng theo một tỷ lệ cân đối.” - Cụ thể hơn, từ 1-3 tuổi, tỷ lệ giữa các thành phần sinh năng lượng nên là: đạm 15%, béo 20%, đường bột 65%. Và đặc biệt, những dưỡng chất này phải dễ hấp thu và đảm bảo cân bằng được hệ vi sinh đường ruột vốn rất dễ tổn thương của trẻ.

 

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp trẻ vui khỏe, lớn mau


Để tránh được các rối loạn và nâng đỡ hệ tiêu còn non yếu của trẻ thì một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ đóng vai trò tối quan trọng. Hiện nay trên thị trường đã có dòng sản phẩm Dielac Optimum mới, ứng dụng công thức tiên tiến Opti-Digest bổ sung Đạm Whey Giàu Alpha Lactalbumin là nguồn đạm rất dễ hấp thu, giúp giảm gánh nặng chuyển hóa đạm cho hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ. Đặc biệt, sản phẩm này còn chứa hệ lợi khuẩn Probiotic & Prebiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và các dưỡng chất thiết yếu khác cho sự phát triển toàn diện.

 

 PV