Đau bụng dữ dội do tắc động mạch

(Dân trí) - Nhập viện với triệu chứng đau bụng dữ dội, sốt, bệnh nhân được chuẩn đoán bị tắc động mạch mạc treo tràng trên do bóc tách và huyết khối.

Ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 7 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Đặng Quang Tuấn (SN 1960, trú tại phường 1, TP Đông Hà) đã ổn định và có thể xuất viện.

Ngày 10/8, bệnh nhân Tuấn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với triệu chứng đau bụng dữ dội, ớn lạnh, sốt.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm bụng, chụp X quang, xét nghiệm máu cho bệnh nhân. Qua hình ảnh, bác sĩ chuẩn đoán ông Tuấn bị tắc động mạch mạc treo tràng trên do bóc tách và huyết khối.

Sức khỏe của bệnh nhân Tuấn đã có chiều hướng ổn định
Sức khỏe của bệnh nhân Tuấn đã có chiều hướng ổn định

Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện nội soi trong lòng mạch máu, nông mạch máu bị tắc và dùng thuốc tiêu sợi huyết để làm tan cục máu đông ở trong lòng mạch.

Sau 4 giờ điều trị, bệnh nhân Tuấn hết đau bụng, mạch máu tắc được tái thông hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, đây là một bệnh lý hiếm gặp. Với bệnh lý như của bệnh nhân Tuấn thông thường khó phát hiện do bệnh khó chuẩn đoán sớm hoặc bỏ sót. Vì vậy sẽ gây hoại tử ruột, nhiễm trùng nhiễm độc và ảnh hưởng đến tính mạng.

Đ. Đức