Đặt cược mạng sống vào silicon lỏng

Mặc cho báo chí nhiều lần cảnh báo có không ít trường hợp biến chứng, thậm chí tử vong do tiêm silicon lỏng, số người tìm đến cách làm đẹp này vẫn tiếp diễn.

 

Đặt cược mạng sống vào silicon lỏng - 1


 

Dễ xài cũng… dễ chết

 

Trong vai một người có nhu cầu sử dụng silicon lỏng, chúng tôi đã được bà N., một phụ nữ hành nghề bán mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp dạo cho xem một ống nhựa đựng chất dịch trong suốt. Theo lời bà N. đó là silicon lỏng, “mấy thứ này rẻ lại dễ xài, chỉ cần bỏ ra khoảng 180.000 đồng mua silicon, kim tiêm y tế là có được đôi mông căng tròn, đôi ngực như ý”, bà N. nói. Bà N. cho biết kiểu “thẩm mỹ viện dạo” như bà hiện có không ít người làm, kể cả những người làm móng dạo cũng tham gia, bởi đáp ứng đúng nhu cầu số đông phụ nữ muốn làm đẹp nhưng không có nhiều tiền. Nguồn silicon lỏng bà N. mua của một cơ sở ở quận 6, TPHCM.

 

TS.BS Lê Hành, chủ tịch hội Phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM cho biết, những cảnh báo về biến chứng do tự ý tiêm silicon lỏng luôn được nhắc đến trong các hội thảo khoa học, kể từ năm 1993, “Đã có không ít trường hợp bị nhiễm trùng, khó thở, xuất huyết phế nang, thậm chí dẫn đến tử vong do biến chứng từ silicon lỏng. Vậy mà nhiều người vẫn cứ liều mình tìm cái đẹp ở những lọ hoá chất không tên tuổi của dân làm đẹp rong”, BS Lê Hành lo ngại.

 

Silicon lỏng đã bị cấm sử dụng trong làm đẹp

 

Theo ThS.BS Lê Thái Vân Thanh, giảng viên bộ môn da liễu, đại học Y dược TPHCM, do không biết kỹ thuật tiêm silicon lỏng nên nhiều trường hợp đã bị sốc. “Nếu tiêm qua da sai cách, chất lỏng này có thể xâm nhập không đúng nơi cần đến, gây chảy xệ hoặc vón cục. Nguy hiểm hơn, nếu chúng thâm nhập vào mạch máu, gây tắc nghẽn mạch, sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi và có thể ảnh hưởng đến não. Nếu không cấp cứu kịp thời, rất dễ tử vong”, BS Vân Thanh cảnh báo.

 

Cũng theo BS Vân Thanh, silicon lỏng đã bị cấm sử dụng trong làm đẹp từ lâu. Loại silicon hiện còn được dùng trong phẫu thuật làm đẹp là ở dạng gel đựng trong túi để đặt ở ngực, hoặc dạng silicon cứng dùng làm khuôn nâng mũi.

 

BS Lê Hành đưa ra lời khuyên, người làm đẹp cần có kiến thức, thông qua cập nhật trên báo chí, internet về những kỹ thuật làm đẹp mới, an toàn. Như trong phẫu thuật thẩm mỹ, một số chất hiện được cho phép sử dụng như: acid Hyaluronic (Restylane, Macrolane), chi phí cho 10cc khoảng 400 - 500 USD và chỉ có bác sĩ chuyên môn cao mới được phép sử dụng, làm đẹp cho bệnh nhân, “Điều đáng nói trong các vụ việc tai biến do tiêm silicon lỏng vừa qua là ý thức người dân, đặc biệt với những người dân ở nông thôn, họ chưa lường trước sự việc, xem cái chết nhẹ như lông hồng. Đến khi tai hoạ xảy ra, hối tiếc thì đã muộn”, BS Lê Hành nói.

 

Theo Trà My

Sài Gòn tiếp thị