Đánh tan nhiệt theo phong cách trẻ

Thế hệ trẻ luôn là những người tiên phong trong mọi lĩnh vực. Ngay cả cách giải nhiệt, họ cũng là người đi đầu với tiêu chí tốt sức khỏe nhưng cũng thật phong cách, hợp thời với lối sống năng động và hiện đại.

Áp lực giúp bạn trẻ trau dồi bản lĩnh. Nhưng cũng chính áp lực làm cho cuộc sống của họ nóng lên từng ngày bởi những mệt mỏi, căng thẳng mà họ luôn phải đối mặt. Chính vì vậy, những bạn trẻ thông minh đã nhận ra rằng, để chinh phục những đỉnh cao mới, họ phải nhanh chóng tìm cách giải nhiệt cuộc sống hết sức sôi động và nóng bỏng này. Và mỗi người đã có một cách riêng.
 
Bạn Nguyễn Mai Ngọc - Thư ký Giám đốc công ty PV EIC tâm sự “Nhân viên ở vị trí của mình luôn được đánh giá cao bởi sự tỉ mẫn, cẩn thận và chu đáo. Vì vậy mình luôn cố gắng hạn chế sai sót tối đa trong quá trình làm việc, nên đôi lúc thấy rất mệt mỏi, áp lực. Mình thường chọn những chuyến du lịch xa, khám phá nhiều vùng đất mới để giải nhiệt tinh thần và làm mới bản thân”. Còn Giảng viên trẻ Lê Mậu Gia Bảo – ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM lại có cách khác: “Sau mỗi buổi đứng lớp, tôi thấy uể oải, xuống sức như một quả bóng bị xì hơi. Vì thế tôi luôn thu xếp 30 phút mỗi ngày để tập thể thao cho tâm trí nhẹ nhàng, cơ thể khỏe mạnh hơn”, anh Bảo cho hay.
 
Đánh tan nhiệt theo phong cách trẻ - 1
Mai Ngọc chọn những chuyến đi xa để giải nhiệt và refresh bản thân
 
Đó là những cách giải tỏa căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống mang lại hiệu quả đáng kể. Tuy thế, những liệu pháp này không phải lúc nào cũng thực hiện được ngay lúc mình cần. Tốt nhất là cân bằng cuộc sống, tập luyện kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng các loại thực phẩm, đồ uống có lợi cho sức khỏe. Là người tiêu dùng thông minh, thế hệ trẻ luôn biết cách lựa chọn những sản phẩm thích hợp với mình. Họ ưa chuộng sản phẩm nào có nguồn gốc thiên nhiên, thanh mát, giúp làm mát cơ thể và tinh thần hiệu quả như các loại trà được chiết xuất từ hoa cúc.
 
Theo Dược sĩ Lê Kim Phụng – Trưởng bộ môn Dược liệu Thực vật, Khoa Dược Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, hoa cúc có vị đắng, cay, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, giải độc, bổ não và chữa suy nhược thần kinh và giúp làm sáng mắt. Trà hoa cúc đặc biệt hữu ích với những người làm việc văn phòng, ngồi máy tính nhiều, ít di chuyển, ăn uống không đủ chất. Chính các điều kiện này dẫn đến âm dương khí huyết không đầy đủ, thần kinh căng thẳng, nhiệt xuất hiện trong các tạng phủ. Khi đó, trà hoa cúc sẽ giúp giải nhiệt tốt, cho cơ thể khỏe mạnh trở lại, tinh thần cũng sảng khoái và tỉnh táo hơn.
 
Anh Nguyễn Đức Huy, Biên tập viên kênh truyền hình Yan TV chia sẻ: “Tôi rất thích uống trà hoa cúc bởi vị thanh ngọt, dễ chịu và giúp giải nhiệt hiệu quả, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng do công việc phải di chuyển liên tục, không có nhiều thời gian và điều kiện để tự pha trà, thay vào đó, tôi dùng trà hoa cúc C2 COOL. Với tinh chất từ hoa cúc thiên nhiên, vị ngọt của mật ong và hương chanh mà tôi yêu thích, loại trà này không những có hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn giúp làm mát cơ thể, giải tỏa căng thẳng của tinh thần.Hơn nữa, trà hoa cúc C2 COOL còn được sản xuất và đóng chai trong ngày, giúp giữ nguyên độ tinh khiết của trà lại càng làm tôi an tâm hơn khi sử dụng."
 
Đánh tan nhiệt theo phong cách trẻ - 2
Do phải đi nhiều, anh Huy không có thời gian tự tay pha trà hoa cúc. Thay vào đó anh dùng trà hoa cúc C2 COOL vừa tiện lợi, vừa tốt cho sức khỏe.
 
Còn bạn Nguyễn Thị Bích Châu - Nhân viên Phụ trách Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp, Công ty MobiVi' lại “kết” trà hoa cúc C2 Cool ở hình thức đóng chai gọn nhẹ, rất tiện lợi đúng như phong cách năng động của cô. “Đi gặp gỡ khách hàng cả ngày, mỗi khi mệt mỏi, uống trà hoa cúc C2 COOL mát lạnh đúng là đánh tan nhiệt, thiệt phong cách!”, Bích Châu thích thú.