Đa số cơ sở vi phạm VSATTP vẫn tái phạm

(Dân trí) - Chỉ có 1/30 cơ sở bị đóng cửa có sự chuyển biến về vệ sinh, số còn lại vẫn tái phạm, thậm chí có cơ sở còn đóng sập cửa khi thấy đoàn kiểm tra tới.

Ngày 3/5, đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP Hà Nội đã tiến hành phúc tra lại một số cửa hàng trong số 30 cửa hàng đã bị tạm đình ít ngày trước, do vi phạm 10 tiêu chí về VSATTP.

 

Tại quán cơm bình dân 32 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, chủ cửa hàng Tạ Văn Điện cho biết, ngay sau khi bị tạm đình chỉ, cửa hàng đã tiến hành tổng sửa chữa lại như đóng tủ kính mới đựng thức ăn, lát gạch nền, gạch tường và thay toàn bộ bát đũa cho hợp vệ sinh.

 

Phúc tra tại “khu liên hiệp” thịt chó phường Nhật Tân, đoàn thanh tra “thăm” lại một số “địa chỉ đen” như: cửa hàng thịt chó Anh Tú xịn (số 248, Âu Cơ), Trần Mục (số 348, Âu Cơ) và Tân Nguyên Hải (250 Âu Cơ). Các cơ sở này vẫn mở cửa kinh doanh bình thường.

 

Tại cơ sở Trần Mục, bà chủ cửa hàng đã xuất trình được giấy kiểm dịch thú y của Chi cục thú y Hải Dương cấp cho thịt chó nhưng vẫn không có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

 

Còn tại cơ sở Anh Tú xịn thì khi thấy bóng đoàn kiểm tra, nhân viên cửa hàng đã chốt cửa bên trong, không chịu hợp tác với đoàn kiểm tra liên ngành. Ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ tư pháp phường Nhật Tân cho biết, địa phương đã nhắc nhở và đình chỉ kinh doanh của các cửa hàng theo quyết định của đoàn kiểm tra đợt trước nhưng chỉ có cửa hàng Trần Mục là chấp hành còn cửa hàng Anh Tú xịn vẫn lén lút kinh doanh vào giờ cao điểm (vào buổi trưa các ngày cuối tháng).

 

Tại thôn La Dương, xã Dương Nội (Hà Tây), đoàn kiểm tiến hành phúc tra lại 23 cửa hàng kinh doanh thịt chó đã từng bị đóng cửa do kinh doanh thịt chó sống không nguồn gốc, không đảm bảo VSATTP vào ngày 21/4. Hiện thực khiến cả đoàn bất ngờ là tại một cửa hàng thịt chó đã từng bị đóng cửa, lượng chó nhốt trong chuồng tăng gấp 10 lần so với trước đây!

 

Theo ông Đinh Thế Phôi, Giám đốc TT Y tế dự phòng Hà Tây cho biết: không bất ngờ việc thịt chó vẫn cứ được kinh doanh sau khi đã bị cấm. Hiện xã này có hơn 10 hộ kinh doanh thịt chó chín và sống. Trung bình mỗi cửa hàng tiêu thụ được 10 - 15 con/ngày, chủ yếu cung cấp cho thị trường Hà Nội.

 

Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục ATVSTTP cho biết, trước thực trạng này, Cục sẽ kiến nghị đối với các địa phương, đặc biệt là tỉnh Hà Tây phải có những biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát được nguồn cung cấp thực phẩm này.

 

T. Thanh