Da nhiều vết hằn đỏ?

(Dân trí) - Thưa bác sĩ, năm nay tôi 25 tuổi, trước đây da mặt của tôi rất đẹp nhưng cách đây 2 năm tôi uống nhiều thuốc kháng sinh loại nặng nên bị mụn rất nhiều. Sau 1 thời gian mụn khỏi hẳn nhưng trên mặt của tôi lại có nhiều vết đỏ không mất được.

Tôi thường xuyên chăm sóc da mặt nhưng vẫn không hết. Xin bác sĩ chỉ giúp tôi với. Và xin được cho tôi hỏi thêm là dùng Trangala và đắp dưa leo thường xuyên (ngày 1 lần) có ảnh hưởng gì ko? Xin cảm ơn!

TS Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Bỏng quốc gia trả lời:

Trước hết, tôi khuyên bạn nên dừng ngay việc dùng Trangala và đắp mặt dưa leo mỗi ngày. Nhiều khả năng do thói quen dùng hàng ngày hai sản phẩm này là nguyên nhân gây nên tình trạng da mặt bạn có nhiều vết đỏ.

Đó là vì Trangala là một chế phẩm dùng tại chỗ, có chứa steroid, chỉ được bôi khi có chỉ định của bác sĩ và bôi đúng vị trí cần bôi, không nên xoa rộng ra xung quanh. Khi bôi các loại thuốc có chứa chất này, do có tác dụng tức thời nên các vết mụn sẽ xẹp xuống, da sẽ mịn hơn trong vòng 5-7 ngày đầu. Nhiều bạn gái vẫn lạm dụng bôi sản phẩm này kể cả khi không có mụn để làm trắng da mà không lường hết biến chứng sau này do dùng không có chỉ định.

Việc dùng lâu dài sản phẩm này sẽ gây biến chứng như da bị mụn đỏ, mụn li ti, teo da, rạn da, tăng tiết bã nhờn, giãn mạch máu… Hơn nữa, như tình trạng em miêu tả, da mặt e chỉ có các vết hằn đỏ mà không có mụn nên việc dùng sản phẩm này là không cần thiết.

Tình trạng da đã bị yếu, xấu do ảnh hưởng của việc dùng thuốc không có chỉ định kéo dài, lại dùng dưa leo đắp mặt nạ hằng ngày khiến da mặt bị "bào mòn" càng trở nên yếu hơn, dễ bị kích ứng gây mụn hoặc các vết hằn đỏ trên mặt.

Việc cần làm lúc này là em cần dừng ngay cách chăm sóc mặt như vậy. Khi đi ra ngoài nắng cần có khẩu trang để tránh tác hại của tia tử ngoại lên làn da mỏng, yếu khiến da dễ bị tổn thương. Đồng thời cần dùng sản phẩm sữa rửa mặt nhẹ, ít kích ứng để làm sạch da, rồi giữ ẩm da bằng kem dưỡng.

Bình thường, 4 tuần da mới có sự thay đổi, lớp tế bào già cỗi bên ngoài bong ra để lớp mới lên mịn màng, bóng bẩy hơn. Em cần phải kiên nhẫn vì các vết đỏ này sẽ không thể mất đi trong ngày một ngày hai mà cần quá trình để lớp da bề mặt (vốn là lớp da non do em dùng dưa leo đắp mặt hàng ngày) trưởng thành dần, già cỗi rồi mất đi. Phải sau vài ba lần “thay da” như vậy, các vết hằn đỏ sẽ mờ đi.

Em vẫn có thể dùng mặt nạ hoa quả tươi đắp mặt vì nó cung cấp cho da nhiều dưỡng chất, độ ẩm trực tiếp. Nhưng trước mắt, khi da đang còn yếu, không nên dùng vì nó càng làm bào mòn da mà chỉ nên dùng sản phẩm dưỡng. Sau một thời gian, em có thể dùng lại, nhưng tối đa 2 - 3 lần/tuần là đủ.

Hồng Hải (ghi)