Đà Nẵng: Tăng vọt số ca mắc tay chân miệng sau ca tử vong

(Dân trí) - Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, sau trường hợp trẻ 22 tháng tuổi ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) tử vong, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 15 lần chỉ trong 2 tuần.

Cụ thể, chỉ trong nửa tháng trở lại đây (tính đến ngày 4/3), số ca mắc tay chân miệng đã tăng từ 7 ca lên gấp 10 lần sau tuần thứ nhất và 15 lần sau tuần thứ 2. Số thu dung điều trị cũng tăng cao với số theo dõi điều trị tại trung tâm Phụ sản nhi là 345 ca trong đó có 17 ca nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức.

Tính đến ngày 4/3, toàn thành phố ghi nhận 235 trường hợp tay chân miệng đã và đang điều trị tại các cơ sở (so với cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận 11 trường hợp) trong đó Hải Châu 51 ca, Thanh Khê: 34 ca, Ngũ Hành Sơn: 30 ca. Liên Chiểu: 30 ca, Cẩm Lệ: 32 ca, Hòa Vang: 33 ca…Các ca bệnh xuất hiện rải rác 50/56 xã, phường.

Đà Nẵng: Tăng vọt số ca mắc tay chân miệng sau ca tử vong
Các ban ngành liên quan họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch tay chân miệng

Theo nhận tình của Sở Y tế TP Đà Nẵng, tình hình bệnh tay chân miệng sẽ phát triển mạnh vào tháng 3 - 5, tỷ lệ mắc bệnh đối với nhóm trẻ không đi nhà trẻ cao. Các ca mắc bệnh tập trung vào trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là lứa tuổi chưa tự ý thức phòng bệnh. Trong điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp, sức đề kháng của trẻ còn yếu, mặt khác bệnh tay chân miệng chưa có vắc–xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp chủ yếu vẫn là nâng cao sức đề kháng điều trị triệu chứng nên vẫn có nguy cơ xảy ra các trường hợp tử vong. Việc tuyên truyền kiến thức về phòng chống bệnh cho người chăm sóc trẻ trong cộng đồng còn khó khăn. Vì thế trong thời gian tới tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Được biết, vào khoảng giữa tháng 3, UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Khánh Hồng