Đà Nẵng: Số ca mắc thuỷ đậu tăng nhanh

(Dân trí0 - Theo thông tin từ phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Đà Nẵng, trong 2 năm trở đây, số ca mắc thủy đậu trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng nhanh, đứng hàng đầu trong danh mục các bệnh truyền nhiễm.

Theo thống kê tại các cơ sở y tế trên địa bàn, năm 2007 tiếp nhận hơn 1.000 ca mắc thủy đậu, tăng gấp đôi so với năm 2006. Đáng kể năm 2008 có đến gần 3.700 ca, tăng gấp 3 lần so với năm 2007. Tính từ đầu năm 2009 đến nay đã có gần 69 trường hợp mắc thủy đậu, chủ yếu ở các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu.

 

Theo khuyến cáo của các bác sĩ TT Y tế dự phòng TP, trẻ 12 tuổi trở xuống chỉ tiêm 1 mũi vắc xin phòng thủy đậu duy nhất; trên 12 tuổi tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 1 tháng.

 

Căn cứ vào những số liệu mắc thủy đậu tăng dần theo mỗi năm, các nhà chuyên môn dự báo diễn biến của bệnh thủy đậu trong năm nay sẽ phức tạp, nguy cơ gia tăng và thường vào những tháng giao thời, chuyển mùa (từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Vì vậy, người dân nên chủ động phòng ngừa bằng tiêm vắc xin và chú ý tiêm trước khi xảy ra dịch.

 

Khánh Hồng