Đà Nẵng: Quyết hạ tỷ lệ người nhiễm HIV xuống còn một nửa so với toàn quốc

(Dân trí) - Đến năm 2020, Đà Nẵng đặt mục tiêu hạ tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư xuống dưới 0,15%, thấp hơn hai lần so với tỷ lệ mục tiêu của toàn quốc cũng thời điểm (0,3%).

Kế hoạch này vừa được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư TP. Đà Nẵng giai đoạn 2009-2012; triển khai kế hoạch phong trào đến năm 2020 và tầm nhìn tới 2030. Hội nghị vừa diễn ra chiều 14/12.

Theo đó, đến năm 2020, Đà Nẵng đặt ra các mục tiêu cụ thể: 90% người dân trong độ tuổi từ 15-49 tuổi có hiểu biết về HIV/AIDS, cũng như không kỳ thị với người bị nhiễm HIV/AIDS; giảm 70% tới năm 2015 và giảm 90% tới năm 2010 số người nhiễm HIV mới so với năm 2010 (130 người); giảm 60% tới 2015 và giảm 80% tới 2020 số ca nhiễm mới HIV do lây qua đường tình dục; giảm tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con xuống còn 5% tới năm 2015 và còn dưới 2% tới năm 2020; đặt mục tiêu tới 2020 có 80% người nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng virut HIV.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Y tế, Sở Văn hóa- thể thao- du lịch, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng đã ký cam kết phối hợp hành động, hướng tới mục tiêu như kế hoạch phong trào đã đề ra.

Đà Nẵng:  Quyết hạ tỷ lệ người nhiễm HIV xuống còn một nửa so với toàn quốc
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở VH-TT-DL và mặt trận TQVN tại Đà Nẵng ký cam kết phối hơp hành động để đạt được mục tiêu TP. đề ra trong phong trào phòng chống HIV/AIDS

Hội nghị cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã tham gia tích cực, đạt nhiều thành tích trong phong trào giai đoạn 2009-2012.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết tại Hội nghị thì thống kê tới cuối năm nay, tại Đà Nẵng tích lũy hơn 1.500 ca nhiễm HIV; trong đó, có gần 700 trường hợp đã chuyển qua AIDS và gần 400 trường hợp tử vong do AIDS.

So với các TP. lớn như Hà Nội (tích lũy 49 nghìn người nhiễm HIV) và TP. Hồ Chí Minh (tích lũy khoảng 20 nghìn người nhiễm HIV) thì số người nhiễm HIV ở Đà Nẵng là ít, song cần chú ý tới diện tích, mật độ dân cư và thực trạng tất cả các Quận, huyện trên địa bàn TP đều có người nhiễm HIV/AIDS. Điểm tập trung đông người nhiễm HIV nhất TP. là Q. Hải Châu, Quận trung tâm thành phố và mới nổi lên đây là Q. Liên Chiểu.

Để đạt được mục tiêu như kế hoạch phong trào đề ra, bên cạnh các biện pháp, giải pháp của các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan, lực lượng nòng cốt nhất vẫn là người dân. Làm sao đó để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống HIV/AIDS, hướng người dân tình nguyện tham gia phong trào lâu dài và bền bỉ.

 Khánh Hiền