Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhân tim mạch do trời trở lạnh

(Dân trí) - Theo đúng số giường bệnh thì chỉ đủ cho một 100 bệnh nhân nhưng những ngày gần đây, khoa Nội tim mạch bệnh viện Đà Nẵng có đến 170 bệnh nhân nằm điều trị, thậm chí có ngày quá tải gấp đôi. Nguyên nhân do trời trở lạnh đột ngột.

Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhân tim mạch do trời trở lạnh
Số bệnh nhân tim mạch nhập viện tại Đà Nẵng tăng cao do trời trời trở lạnh

Theo thống kê của khoa Nội tim mạch, trong khoảng từ 2-3 ngày trở lại đây (khoảng từ ngày 24/3),  mỗi ngày tiếp nhận thêm từ 20-30 bệnh nhân nhập viện gây ra tình trạng quá tải, có ngày gấp đôi số giường hiện có (100 giường). Chủ yếu bệnh nhân nhập viện do tai biến mạch máu não và tim mạch. Đa số là người cao tuổi không chịu nổi thời tiết thất thường, đang nắng nóng lại trở lạnh đột ngột. .

Trao đổi với PV, BS. Nguyễn Quốc Việt, khoa Nội tim mạch cho biết: Các bệnh tim mạch, huyết áp… rất dễ biến chứng khiến bệnh nhân đột quỵ khi thời tiết trở lạnh đột ngột. Đồng thời, khuyến cáo người có bệnh không nên chủ quan, phải khám bệnh định kỳ và uống thuốc liên tục, phòng đột quỵ do trời đang nắng nóng lại chuyển lạnh như những ngày gần đây.  

Khi trời đang nóng chuyển lạnh, bệnh nhân phải giữ ấm. Nhất là các cụ già thường thức dậy sớm đi bộ tập thể dục, nên khởi động làm ấm cơ thể trước khi ra ngoài trời lạnh.

 Khánh Hiền