Đà Nẵng: Phẫu thuật thành công một ca tim mạch khó

(Dân trí) - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng mới đây đã phẫu thuật thành công một trường hợp thay van tim kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng mổ kết hợp giữa thay van tim và bắc cầu mạch vành trên cùng một bệnh nhân.

Bệnh nhân Võ C, 49 tuổi, vào Bệnh viện Hòan Mỹ Đà Nẵng với biểu hiện: đau ngực khi gắng sức, siêu âm tim thấy van động mạch chủ 2 cánh hẹp, gần khít do vôi hoá nặng, chênh lệch áp lực qua lỗ van đến 140 mmHg. Chụp mạch máu nuôi tim thấy động mạch liên thất trước hẹp nặng. Với tình trạng này bệnh nhân đòi hỏi phải được phẫu thuật sớm vì có thể rơi vào nguy kịch bất cứ lúc nào nếu gắng sức hay xúc động mạnh.

 

Ngày 21/9/2008, với sự hỗ trợ trực tiếp của PGS TS Bùi Đức Phú, ê-kíp phẫu thuật tim Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà nẵng đã tiến hành phẫu thuật thay van động mạch chủ kết hợp với bắc một cầu nối cung cấp máu cho động mạch nuôi tim đã bị hẹp. Sau 4 tiếng đồng hồ, ca mổ đã thành công và bệnh nhân sẽ xuất viện trong 7 - 10 ngày tới.

 

Được biết, phẫu thuật thay van động mạch chủ vôi hoá nặng hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đã là phẫu thuật tim khó. Vì thế việc mổ thành công kết hợp giữa thay van tim và bắc cầu mạch vành trên cùng một bệnh nhân đã thể hiện một tiến bộ lớn về phẫu thuật tim tại TP Đà nẵng.

 

Khánh Hồng