Đà Nẵng: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mang khối u lớn chèn ngay cổ

(Dân trí) - Ngày 22/3, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành thành công ca phẫu thuật tách khối u lớn ngay cổ cho một bệnh nhân đã mang khối u hơn 20 năm.

Theo BS. Nguyễn Hồng Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết: bệnh nhân Đinh Thôn (57 tuổi, người dân tộc H’re, ở Sơn Hà, Quảng Ngãi) nhập viện với tình trạng có khối u lớn ở cổ, gây khó thở, nuốt bị nghẹn, khàn giọng. Bệnh nhân cho biết đã bệnh từ 20 năm nay, đi chữa trị nhiều nơi nhưng chưa khỏi.

Bệnh nhân đang hồi sức tốt sau phẫu thuật tách bỏ khối u chèn ở cổ hơn 20 năm
Bệnh nhân đang hồi sức tốt sau phẫu thuật tách bỏ khối u chèn ở cổ hơn 20 năm

Qua khám chẩn đoán xác định bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp di căn thận. Đây là một ca rất khó nếu tiến hành phẫu thuật tách khối u, do khối u có kích thước lớn (nặng khoảng 0,5kg) và cứng, và di căn bám chặt vào thành động mạch cảnh, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khi tiến hành phẫu thuật có thể ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Sơ suất trong khi phẫu thuật khối u ngay vùng cổ cũng có thể ảnh hưởng tới thanh quản, khiến bệnh nhân không nói được.

Sau 11 giờ đồng hồ, với nhiều ê-kip phẫu thuật luân phiên liên tục suốt ngày hôm qua, từ 8h sáng đến19h hôm qua, 21/3, ca phẫu thuật đã được tiến hành thành công. Hiện bệnh nhân đang hồi sức sau phẫu thuật, tiến triển tốt. Bệnh nhân đã có thể nói chuyện được rõ tiếng sau khi mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị xạ trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho chính sách miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố và tỉnh lân cận Quảng Nam. Tuy bệnh nhân này không thường trú trên địa bàn, song xem xét hoàn cảnh kinh tế bệnh nhân rất khó khăn, do ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quyết định miễn phí phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân.

 Khánh Hiền