Đà Nẵng: Mỗi năm có trên 100 ca lây nhiễm HIV

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP Đà Nẵng, mỗi năm trên địa bàn thành phố có trên 100 ca lây nhiễm HIV.

Tính đến ngày 31/10/2011, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1.449 trường hợp có nhiễm HIV, trong đó có 575 ca chuyển sang giai đoạn AIDS và 323 ca tử vong do AIDS.
Lây nhiễm HIV vẫn  tiếp tục duy trì ở mức độ trên 100 ca nhiễm mỗi năm. Mặc dù 40% ca nhiễm là người ngoại tỉnh nhưng đây vẫn là tình trạng đáng báo động vì có đến 7/7 quận, huyện và 56/56 xã, phường trên địa bàn thành phố đều có người nhiễm HIV.  55,5% ca nhiễm HIV trên địa bàn thành phố xuất phát từ quan hệ tình dục không an toàn.
Một trong những vấn đề khiến các cơ quan chức năng thành phố lo ngại là nhóm đối tượng nhiễm HIV đang có dấu hiệu xuất hiện ngày càng nhiều ở các đối tượng khác trong cộng đồng dân cư bình thường như lao động phổ thông, cán bộ, công chức… và 70% số ca nhiễm đều nằm trong độ tuổi từ 20 đến 39.

K. Hồng