Đà Nẵng: Mạo danh cán bộ Sở Y tế lừa bán sách chuyên ngành

(Dân trí) - Ngày 27/12, Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng vừa cảnh báo đến các đơn vị, cơ sở trực thuộc Sở về tình trạng kẻ gian mạo danh cán bộ Sở Y tế để bán sách chuyên ngành.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TP. cho biết ông liên tục nhận được thông tin từ một nữ bác sĩ có phòng khám tư nhân ở Q. Hải Châu và BS. Hoãn có phòng khám trên đường Hải Phòng (Đà Nẵng) về việc có người xưng là nhân viên của ông Lộc đến mời mua sách. Vì nghĩ là chỗ thân quen và cũng là sách cần thiết cho chuyên ngành nên các bác sĩ đã mua ủng hộ 2 cuốn sách có nhan đề “Hướng dẫn sử dụng thuốc, phân phối thuốc trong bệnh viên và các sở y tế - Quy định mới về tổ chức hoạt động của khoa dược- Công tác thi đua khen thưởng - Phụ cấp trợ cấp ngành y tế Việt Nam”, và “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khám chữa bệnh”. Giá của 2 cuốn trên là 650.000 đồng.

Ngoài ra, còn có một số phòng khám khi được mời mua đã từ chối thì bị kẻ gian mạo danh “hù dọa” vì đã không nể mặc ông Lộc là cán bộ lớn ở Sở.

Khi được ông Lộc khẳng định là không hề có việc cho nhân viên tới các phòng khám mời mua sách như vậy, BS. Hoãn mới kiểm tra lại nội dung sách, thì phát hiện nội dung bên trong của hai cuốn sách khác bìa như trên hoàn toàn giống nhau; chủ yếu là các quy định về quản lý thuốc, trang thiết bị y tế…

Đà Nẵng:  Mạo danh cán bộ Sở Y tế lừa bán sách chuyên ngành
Hai cuốn sách kẻ gian mạo danh cán bộ Sở bán cho các cơ sở y tế có bìa khác nhau nhưng nội dung bên trong thì y hệt nhau

Vụ việc được trình báo đến Thanh tra Sở, sau khi kiểm tra nội dung, ông Hồ Lai Dũng, Chánh Thanh tra Sở cho biết chưa xét tới chuyện đây có phải là sách in lậu hay không; nhưng thấy ngay điều bất thường ở đây là nội dung bên trong cuốn sách đều có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng. Thêm nữa, ông Dũng khẳng định các văn bản pháp luật, thông tư hướng dẫn của Bộ ban hành đều được gửi trực tiếp về Sở Y tế các địa phương để phổ biến đến các cơ sở, chứ không có chuyện Bộ tập hợp lại thành sách rồi đem phát hành ra thị trường như vậy.

Thanh tra Sở cảnh báo đến các đơn vị, cơ sở y tế: qua tập hợp thông tin từ các phòng khám, cho thấy thủ đoạn của kẻ gian là lựa lúc các phòng khám đang trong giờ cao điểm phục vụ bệnh nhân, các bác sĩ đang bận rộn nên chưa có thời gian xem nội dung bên trong sách ngay và cũng vì “nể tình” mà mua vội sách dỏm của kẻ gian mạo danh nhân viên của cán bộ Sở.

 Khánh Hiền