Đà Nẵng: Khởi công Bệnh viện Ung thư

(Dân trí) - Sáng 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khởi công bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Tham dự lễ khởi công có đồng chí Phạm Gia Khiêm, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các lãnh đạo trung ương và thành phố Đà Nẵng.

 

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có tổng kinh phí giai đoạn 1 là 500 tỷ đồng do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.  Được xây dựng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu trên diện tích 15ha, bệnh viện có 500 giường bệnh, được trang bị thiết bị hiện đại và đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa giàu nhiệt tình, tay nghề cao.

 

Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân ưng thư tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên có cơ hội được chuẩn đoán sớm, điều trị kịp thời; giảm sự quá tải cho các bệnh viện ưng bứu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Với mục đích nhân đạo, không vụ lợi; những phụ nữ nghèo, bất hạnh sẽ có chế độ miễn, giảm chi phí điều trị.

 

Bệnh viện được xây dựng trong 3 năm và sẽ đi vào hoạt động ngày 29/3/2012.

 

Khánh Hồng