Đà Nẵng: Gần 1.600 trường hợp cấp cứu trong dịp Tết

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết (từ 26 - 31/01), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 1.000 ca cấp cứu đa số là do tai nạn giao thông, nâng tổng số ca cấp cứu trên địa bàn TP Đà Nẵng lên đến gần 1.600 trường hợp cấp cứu.

Trong đó, có 300 ca chấn thương do tai nạn giao thông (có hơn 70 ca chấn thương sọ não, 50% nặng phải thở máy, có nguy cơ tử vong), 3 trường hợp tử vong. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều thanh thiếu niên đã điều khiển các phương tiện giao thông khi đã có hơi men nên gây tai nạn...

 

Ngoài ra, do thời tiết lạnh kéo dài nên tết năm nay số bệnh nhân cấp cứu là người già bị bệnh tăng huyết áp và trẻ em bị bệnh về đường hô hấp tăng mạnh so với dịp tết năm trước.

 

Theo Bác sĩ Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc TT Cấp cứu 115,  mặc dù số lượt bệnh nhân cấp cứu tăng so với năm trước nhưng do chủ động bố trí xe rải đều 4 trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn thành phố nên hầu hết các ca cấp cứu trong nội thành đều được đưa đến các cơ sở điều trị nhanh chóng, hạn chế tử vong trên đường vận chuyển đến nơi điều trị.

 

Khánh Hồng