Đà Nẵng: Đã có hơn 2.200 người tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời

(Dân trí) - Ngày 15/9, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay, tại địa bàn, đã có 2.283 người đăng ký tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời.

Đà Nẵng: Đã có hơn 2.200 người tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời - 1

Các cuộc ra quân diễu hành quanh TP. vận động hiến giác mạc đã có hiệu ứng

Không chỉ có người già, người đau yếu mà rất nhiều thanh niên khỏe mạnh cũng tình nguyện tham gia, hoặc nhận lời đăng ký ngay khi được vận động.

Đặc biệt, có 6 người tự nguyện đăng ký hiến xác hoặc các bộ phận trong cơ thể góp phần cứu người sau khi qua đời. Trong số này, có cả trường hợp còn ở lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Dù cơ thể còn khỏe mạnh hoàn toàn, đã già yếu hay đang mang bệnh trong người, họ đều mong muốn hiến tặng những bộ phận còn khỏe mạnh trong cơ thể tiếp tục giúp ích cho đời khi đã qua đời.

 Khánh Hiền