Đà Nẵng: Cứu thành công trẻ sơ sinh bị ngưng tim

(Dân trí) - Ngày 21/2, BS. Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhi chưa đầy tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ngưng thở do bệnh tim bẩm sinh.

Đà Nẵng: Cứu thành công trẻ sơ sinh bị ngưng tim - 1
Bệnh nhi chưa tròn tháng tuổi nhập viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng ngưng thở đã được cứu sống

Trước đó, ngày 18/2, bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Hiền, (25 ngày tuổi, gia đình thường trú tại thôn 4, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Được chuyển viện trực tiếp từ bệnh viện huyện Điện Bàn (Quảng Nam) ra bệnh viện Đà Nẵng, cháu bé đã tím tái, có dấu hiệu ngưng thở. Các bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức cuộc hội chẩn khẩn, xác định bệnh nhi bị hẹp khít van động mạch phổi, không có lỗ thông vách liên thất, ống động mạch sắp bít lại, lượng ôxy trong máu chỉ còn 30-35% (người bình thường phải 100%).

BS chuyên khoa tim Nguyễn Bá Triều cho biết: “Trong trường hợp này, nếu không phẫu thuật cấp cứu ngay, bệnh nhi chắc chắn tử vong. Nếu phẫu thuật, chuyện cứu sống cháu bé cũng rất hy hữu vì đây là một ca tim bẩm sinh dạng rất khó. Chúng tôi đã quyết định phương pháp mở động mạch bằng bóng. Sau khi thông tốt, tiếp tục đặt giá đỡ mạch máu vào vị trí động mạch giữa cho máu lưu thông. Sau 24h, bệnh nhi đã thoát khỏi nguy kịch, khi xác định lượng ôxy trong máu tăng lên 90- 95%. Bệnh nhi đã thở được và hiện đang hồi sức cấp cứu tại khoa nhi sơ sinh”.

Tại khoa Nhi - sơ sinh, bệnh nhi đang được tiếp tục điều trị hồi sức cấp cứu đặc biệt.

Đà Nẵng: Cứu thành công trẻ sơ sinh bị ngưng tim - 2

gia đình cháu bé quá khó khăn, phải ký nợ viện phí để cháu được cứu thoát khỏi tử thần

Trao đổi với PV Dân trí, BS. Đinh Thị Liệu, tại chuyên khoa Nhi- sơ sinh cho biết: “Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhi tiến triển khá tốt. Cháu bé vẫn đang được chăm sóc cách ly ở phòng đặc biệt của khoa”.

 Khánh Hiền