Đà Nẵng: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Ngày 26/3, tin từ bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: đã phẫu thuật cấp cứu thành công một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng tim. Đó là trường hợp bệnh nhân T.V.V (20 tuổi, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam).

Đà Nẵng: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
Bệnh nhân V. nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng tim

Trước đó, bệnh nhân nhập viện vào đêm 24/3 trong tình trạng bị một vết dao đâm thủng tim, xuyên từ ngực trái thẳng đến rãnh liên thất. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do mất nhiều máu, nhịp tim rời rạc. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay khi nhập viện. Hiện bệnh nhân đang hồi phục tốt, các thông số sinh học đã ổn định và đang được tiếp tục hỗ trợ máy thở.

Theo BS. Nguyễn Anh Đức, qua tìm hiểu người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân bị một học sinh lớp 8 đâm thủng tim trong lúc mâu thuẫn, xô xát. Nhập viện cùng lúc với bệnh nhân V, cũng do bị dao đâm trong cùng vụ ẩu đả, còn có bệnh nhân V.V.N (20 tuổi, cùng trú tại Điện Bàn, Quảng Nam). Bệnh nhân này bị một vết dao đâm xẹt từ ngực xuống bụng. Sau phẫu thuật cấp cứu hồi phục tốt, bệnh nhân đã được chuyển lên phòng bệnh để theo dõi điều trị.  
 
Mới nhất, bệnh nhân N.A.C (34 tuổi, trú tại Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) nhập viện lúc 23h đêm 25/3 trong tình trạng 3 ngón của bàn tay trái bị đứt lìa, trên người có nhiều vết thương do xô xát. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch do mất máu nhiều.

Ngay sau khi hội chẩn, tiến hành các xét nghiệm, các y bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu nối 3 ngón tay bị chém đứt lìa ngay lúc 2h sáng 26/3. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Hiện bệnh nhân đã tỉnh. Bệnh nhân được đưa vào viện phẫu thuật cấp cứu ngay nên các ngón tay bị chém đứt lìa nguy cơ hoại tử thấp. Tuy nhiên, cả 3 ngón tay có khớp liền và hoạt động bình thường trở lại được không còn phải đợi thời gian tiến triển sức khỏe của bệnh nhân.

Khánh Hiền