Đà Nẵng: 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

(Dân trí) - Ngày 30/7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng xác nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Nạn nhân là N.T.L, sinh viên đang ở trọ tại phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu.

Ngay sau khi có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng đã cử ngay cán bộ Y tế đến địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc điều tra, lấy mẫu, tổ chức phun hóa chất diễn muỗi và phát động người dân tham gia làm vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

 

Theo thống kê sơ bộ của ngành y tế TP. Đà Nẵng, hiện đã có gần 160 trường hợp sốt xuất huyết. Trong đó, riêng tháng 7 phát hiện 81 ca mắc, tập trung chủ yếu tại các phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Thạch Thang, Thanh Bình (quận Hải Châu).

 

Nguyên nhân dịch sốt xuất huyết bùng phát và lây lan nhanh tại Đà Nẵng thời gian gần đây là do thời tiết diễn biến phức tạp, một số khu dân cư, đặc biệt là nơi tập trung đông nhà trọ, có nhiều ao tù, nước đọng, muỗi phát sinh, phát triển mạnh...

 

K. Hồng