Đá cây “siêu” bẩn

Sáng 22/3, đoàn thanh tra sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra nước tinh khiết, nước đóng chai trên địa bàn thành phố và đã đình chỉ một cơ sở sản xuất nước đá.

Trong căn phòng của tầng hầm tối om, rộng chừng 20m2, ẩm thấp là nơi 3 nhân viên của sở kinh doanh nước uống tinh khiết nhãn hiệu Water Fine Quality, thuộc Công ty TNHH Du lịch vận tải thương mại Quang Tuấn tại địa chỉ số 143, Tổ 6 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội đang làm đá. Những nhân viên này đều không có bảo hộ lao động đang cởi trần, chân đất lội bì bõm trong hầm để làm đá.
 

 

Đá cây “siêu” bẩn - 1

Hầm làm đá cây của công ty TNHH Quang Tuấn

 
Toàn bộ dụng cụ sản xuất trong hầm đều bẩn thỉu, hoen rỉ. Những chiếc khay sắt dùng để làm đá đã ngả vàng, cáu bẩn đầy rỉ sắt xung quanh. Không hề cọ rửa, nhân viên của công ty thản nhiên bơm nước vào những khay này để làm đá. Trên mặt những khay sắt đang hứng nước, gỗ, chăn, bạt cũ ướt sũng, đen đúa vứt ngổn ngang. Những cây đá sau khi thành phẩm được những công nhân đổ ngay ra sàn nhà lênh láng nước, sau đó lại kéo lê hàng mét rồi mới xếp vào giá.

 

Khi được hỏi về giấy tờ kinh doanh, chủ cơ sở thừa nhận, cơ sở không hề có hồ sơ đăng kí cấp phép sản xuất mặt hàng đá cây, cũng không hề có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

 

Cũng theo chủ cơ sở này thì sản phẩm đá cây của công ty không dùng cho ăn uống mà thường xuất cho các cửa hàng kinh doanh hải sản dùng để ướp lạnh.

 

Trước những sai phạm của công ty, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, dù là sản xuất đá ướp lạnh cũng phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và quy trình sản xuất phải đảm bảo vệ sinh vì có thể sản phẩm đá đó vẫn được dùng trong ăn uống. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở sản xuất đá cây này tạm thời đóng cửa và tiến hành dọn vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu sản xuất, đồng thời phải làm hồ sơ đăng kí tiêu chuẩn sản phẩm mới được tiếp tục sản xuất.

 

Cũng tại đây, đoàn đã kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất nước tinh khiết đóng bình của công ty và lấy mẫu nước để kiểm tra chất lượng.

 

Theo Lệ Hà

Vietnamnet