BVĐK Bạc Liêu:

Cứu thêm một người bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết

(Dân trí) - Tin từ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BVĐK tỉnh Bạc Liêu) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu kịp thời một người đàn ông bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết.

Bệnh nhân là ông Trần Minh Triều (61 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), nhập viện trong tình trạng bị ong vò vẽ đốt khoảng 70 vết.

Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục để cứu ông Triều qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe ông Triều đã ổn định trở lại, có thể sớm xuất viện.

Theo các y, bác sĩ của bệnh viện, nếu người nhà đưa ông Triều vào bệnh viện chậm trễ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nọc ong vò vẽ rất độc nên nếu bị đốt nhiều vết sẽ dẫn đến nguy cơ suy thận, gan và có thể tử vong.

Trước đó, ngày 18/6, ông Triều đi đốn lá dừa thì bất ngờ đụng phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công. Rất may, ông Triều cố lặn xuống nước mới thoát khỏi đàn ông dữ.

Như Dân trí cũng đã đưa tin trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu từng cứu kịp thời một người đàn ông 68 tuổi tên Trần Xol bị ong vò vẽ đốt đến 110 vết.

Theo bác sĩ Quách Văn Lực- Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, cho biết, bệnh viện cũng phải thực hiện việc lọc máu tiên tục mới cứu được bệnh nhân Trần Xol.

H.H