Cứu thành công bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim bằng kỹ thuật mới

(Dân trí) - Cả 2 bệnh nhân mất hơn 2 năm khám và chẩn đoán ở bệnh viện tuyến dưới nhưng đều không khám ra bệnh, thậm chí còn chẩn đoán nhầm bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện Nhi Trung ương đã phát hiện và điều trị thành công bằng kỹ thuật mới.

Ngày 24/7, 2 bệnh nhi là em Ngô Văn Duy, 14 tuổi và Lê Văn Giáp (8 tuổi) cùng ở Hải Phòng đã được Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị thành công căn bệnh rối loạn nhịp tim nhanh bằng kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần. Đây là phương pháp can thiệp nhịp tim bằng cách đưa điện cực vào trong vùng tim, tìm chỗ có bệnh để đốt triệt.
 
Cứu thành công bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim bằng kỹ thuật mới

Bệnh nhi Lê Văn Giáp (8 tuổi) và Ngô Văn Duy (14 tuổi) bị rối loạn nhịp tim nhanh được Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị thành công bằng kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần
 
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần để triều trị bệnh rối loạn nhịp tim nhanh đã được một số bệnh viện ở Việt Nam áp dụng nhưng hầu hết là những bệnh nhân người lớn. Việc triển khai và áp dụng thành công kĩ thuật này sẽ mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhi nhất là những bệnh nhi nhỏ tuổi bị cơn nhịp tim nhanh kém đáp ứng với việc điều trị bằng các thuốc chống loạn nhịp thông thường.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khi khám tại bệnh viện nhi ở Hải Phòng thì bác sĩ chẩn đoán nhầm là Duy bị bệnh động kinh, do đó việc điều trị không có kết quả. Còn bệnh nhi Giáp bị ngất đến 6 lần trong 2 năm qua mặc dù bệnh viện tuyến dưới dù chẩn đoán đúng và cho uống thuốc chống loạn nhịp.

Sau khi 2 bệnh nhi nói trên được áp dụng kỹ thuật điều trị mới, sức khỏe của các em đã hoàn toàn bình thường và chính thức được xuất viện vào ngày hôm nay (26/7).
 
Một bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Một bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm: Việc chẩn đoán bệnh nhi bị cơn nhịp tim nhanh ở trẻ em không chỉ khó khăn về mặt chẩn đoán. Mà kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần điều trị bệnh rối loạn nhịp tim nhanh ở trẻ em cũng là một kỹ thuật khó trên nhiều phương diện như: kích thước giải phẫu hệ tim mạch nhỏ nên khó thực hiện, rối loạn nhịp gặp nhiều hơn ở những trẻ có các dị tật tim bẩm sinh nên cấu trúc tim sai lệch và kĩ thuật khó thực hiện. Các tai biến có thể có của kĩ thuật này có thể gặp là: chảy máu, tắc mạch, tràn khí màn phổi, tràn máu màng tim, ngoài ra 1 số t rường hợp còn gây thủng cơ tim hoặc tổn thương đường dẫn truyền bình thường gây nhịp tim chậm.

 
“Hệ thống chụp máy và hệ thống điện sinh lý của bệnh viện có trị giá gần 2 triệu USD. Bệnh viện cũng đã thành lập được Trung tâm Tim mạch can thiệp và Điện sinh lý với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao. Thành công trong áp dụng kỹ thuật mới này sẽ giúp cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn, do các bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim nhanh ngày càng có xu hướng tăng lên, nhất là đối với những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật tim. Hiện tại, còn 80 bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Trung ương đang chờ đợi được điều trị bằng kỹ thuật mới này”, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm khẳng định.
 
Một điểm đáng chú ý nữa là, đối với kỹ thuật điều trị bằng cách đốt triệt với sóng radio cao tần, chi phí ở nước ngoài cho mỗi ca có giá từ 10.000 đến 30.000 USD, thì bệnh viện Nhi Trung ương chỉ có từ 2.500 - 3.500 USD (tương đương từ 50 - 70 triệu đồng), nhưng tỷ lệ thành công lên đến 95-98%. Đây thực sự là phương pháp điều trị “vừa rẻ vừa hiệu quả” dành cho những bệnh nhân ở Việt Nam mắc phải căn bệnh vốn được xem khó chữa từ trước đến nay.
 

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần cũng là tín hiệu mừng cho việc cứu sống và điều trị triệt để một số cơn nhịp tim nhanh ở trẻ em. Việc chẩn đoán và phát hiện cơn nhịp tim nhanh ở trẻ em có ý nghĩa quan trọng, cùng với biện pháp điều trị hợp lí sẽ làm giảm đáng kể những hậu quả và gánh nặng của bệnh tật. Rối loạn nhịp tim còn có thể gặp ngay từ thời kì bào thai có thể phù thai hoặc thai chết lưu nếu không được phát hiện và điều trị.

Bằng cách theo dõi tim thai, những trẻ được phát hiện bị rối loạn nhịp tim thì cần được điều trị và theo dõi chặt chẽ. Khi thai nhi có rối loạn nhịp với biểu hiện phù thai hay tràn dịch đa màng thai có thể phải mổ đẻ sớm, để điều trị và can thiệp mới có thể cứu sống đứa trẻ. 

Tính đến nay, Việt Nam chưa có 1 ca nào được phát hiện bị rối loạn nhịp tim nhanh khi còn trong bụng mẹ qua báo cáo, do ít có bệnh viện phụ sản cũng như các bác sĩ khoa sản được trang bị kiến thức về kỹ thuật mới này.
 
Thế Nam