Cứu thành công bệnh nhân bị đâm “xuyên táo”

(Dân trí) - Nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện này vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm xuyên thành bụng ra phía sau bằng kỹ thuật tạo hình ghép mạch máu tự thân.

 

Cứu thành công bệnh nhân bị đâm “xuyên táo” - 1

Bệnh nhân S. đang dần hồi phục sau phẫu thuật

Bệnh nhân T.P.S., 18 tuổi, nhập viện trong tình trạng vật vã, da niêm nhợt nhạt và sốc nặng. Các dấu hiệu này cho thấy có tình trạng chảy máu lượng lớn và nhanh trong ổ bụng.

 

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Thương tổn ghi nhận là một vết thương phức tạp xuyên qua thành bụng, xuyên táo manh tràng, xuyên thủng một đoạn dài khoảng 03 cm trên tĩnh mạch chậu chung và sau đó xuyên qua động mạch chậu. Đây là các mạch máu lớn trong ổ bụng, khi thủng sẽ chảy máu nhiều và rất nhanh chóng gây tử vong nếu không được điều trị tích cực. Sau hơn 4 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công trong việc cầm máu, phục hồi lại các mạch máu bị đứt bằng ghép tĩnh mạch tự thân và khâu kín lại ruột.

 

Theo bác sĩ Lê Thanh Phong, phẫu thuật viên chính: “Do không thể dùng ống ghép mạch máu nhân tạo vì ổ bụng nhiễm bẩn do thủng ruột nên chúng tôi đã sử dụng tĩnh mạch có khẩu kính nhỏ, tạo hình thành một đoạn tĩnh mạch mới dài 5cm có khẩu kính lớn hơn gấp đôi để có thể ghép thay thế một cách tương xứng đoạn tĩnh mạch chậu chung bị đứt”.

 

Được biết đây là một kỹ thuật rất khó và phức tạp trong phẫu thuật mạch máu, rất hiếm khi được thực hiện trong nước và lần đầu tiên được áp dụng thành công tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

 

Hiện bệnh nhân tỉnh, sức khỏe đang dần hồi phục và có thể xuất viện trong mấy ngày tới.

 

Phạm Tâm