Cứu thành công 1 trẻ bị sốt xuất huyết nặng

(Dân trí) - Ngày 16/3, BS Nguyễn Châu Việt, trưởng khoa nhiễm BV Nhi đồng 2 cho biết, khoa cấp cứu thành công một bệnh nhi bị sốt xuất huyết (SXH) độ 3, sau 2 ngày trở nặng sốc hôn mê, tri giác rối loạn.

Được biết, bệnh nhi tên T. H.M.Đ (sinh 2005, ngụ Q. Bình Thạnh). Trước khi nhập viện, bé bị sốt kéo dài 4 ngày, chảy máu mũi (cam) nhiều lần, đau bụng đi tiêu có phân đen, ăn uống không được, ói mữa nhiều. Gia đình đưa bé vào BV Nhi đồng 2 cấp cứu ngày 8/3. 

BS Nguyễn Châu Việt cho biết, bé M.Đ nhập viện trong tình trạng sốc trụy tim mạch, SXH độ 2, do nôn ói nhiều, lại uống rất ít nước. Các BS khoa nhiễm đã tiến hành điều trị theo phác đồ SXH. Qua ngày 9/3, bệnh trở nặng thành SXH độ 3, sốc nhiều, mạch nhẹ, huyết áp tụt, trụy tim mạch, phải cho thở máy.  

Đến ngày 10/3, bệnh bé trở nặng hơn, bị sốc kéo dài, trụy tim mạch, xuất huyết tiêu hóa, bụng trướng to, rối loạn đông máu, hôn mê, tri giác rối loạn. Các BS cho bé M. Đ dùng dịch truyền cao phân tử phù hợp, vận mạch liều cao, chọc màng phổi dẫn lưu dịch tiết để giải áp phổi. Sau 24 giờ của cơn nguy kịch, huyết động tạm ổn, 48 giờ sau, bé đã được ngưng thở máy.  

Hiện bé hoàn toàn tỉnh táo, tự thở bình thường, đã được đút ăn bằng muỗng, trước đó phải nuôi ăn qua ống sond. 

Các bậc phụ huynh cần chú ý, nếu con em mình có những biểu hiện sốt kéo dài trên 2 ngày, đi tiêu có phân đen,… nên đưa bé nhập viện sớm. Hiện nay, SXH vẫn trong giai đoạn giảm nhưng các trường hợp phải nhập viện đều có diễn tiến nặng dần. Trước Tết, các ca SXH độ 3, độ 4 nhập viện chỉ chiếm khoảng 10%; sau Tết, các trường hợp SXH độ 3, 4  tăng lên trên 12%, BS Châu Việt cảnh báo. 

Ngọc Thanh