Cứu sống trường hợp mắc bệnh lý hiếm gặp trên thế giới

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng những mụn nước phồng rộp rồi vỡ ra. Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp mắc phải căn bệnh Castleman rất hiếm gặp trên thế giới, đồng thời bệnh nhân còn có bướu vùng sau phúc mạc tại rốn thận.

PGS. TS Trần ngọc Sinh, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết: Bệnh nhân là L.U.L. (19 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu). Thấy cơ thể của bệnh nhân L. đã xuất hiện nhiều mụn bóng nước, người nhà đã đưa đến bệnh viện địa phương khám. Bệnh nhân L. nhanh chóng được chuyển lên Chợ Rẫy do các bác sĩ tại bệnh viện địa phương không thể tìm ra bệnh.

 

Tại đây, qua kết quả xét nghiệm bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc phải bệnh lý miễn dịch Castleman. Toàn thế giới chỉ có vài chục người mắc bệnh này. Theo PGS. TS Trần Ngọc Sinh, để có thể đưa ra chẩn đoán chính xác nhất, bệnh viện Chợ Rẫy đã phải lấy mô và bệnh phẩm của bệnh nhân gửi ra nước ngoài làm xét nghiệm.

 

Việc điều trị bướu vùng sau phúc mạc trái tại rốn thận cũng vô cùng khó khăn do sức đề kháng của cơ thể bệnh nhân quá yếu nên nguy cơ nhiễm trùng rất dễ xảy ra.

Dựa trên kết quả xét nghiệm được gửi về từ nước ngoài, các bác sĩ kết luận bệnh nhân đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp Castleman. Ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ bướu đã được tiến hành, bác sĩ đã phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch liều cao cho ca mổ.

 

Đến nay sau hơn 1 tháng điều trị, tình hình sức khỏe của người bệnh đã tiến triển rất tốt, bệnh nhân L. đã có thể xuất viện.

 

Vân Sơn