Cứu sống trường hợp bị đa chấn thương nặng

(Dân trí) - Bệnh nhân Nguyễn Tấn Huy, 18 tuổi, học viên Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch & Khách sạn TP.HCM bị đa chấn thương nặng do xe buýt đụng phải đã được cấp cứu thành công tại bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức.

Bệnh nhân nhập viện lúc13h30 ngày 09/11 trong tình trạng đa chấn thương nặng: khung xương chậu vỡ nát, vùng bụng tổn thương nặng (vỡ bàng quang, đại tràng, đứt niệu đạo, xuất huyết nội) khiến mất rất nhiều máu, huyết áp không đo được; chấn thương sọ não nhẹ và trong tình trạng hôn mê.

 

Ca mổ kéo dài 90 phút với sự tham gia của ê kíp mổ gồm bác sĩ của 2 khoa Tổng quát và Chấn thương - Chỉnh hình. Tổng cộng, bệnh nhân đã được truyền 20 đơn vị máu, trên 20 chai dịch truyền và 10 đơn vị huyết tương đông lạnh. Hiện bệnh nhân không còn hôn mê, huyết áp đã ổn định, được tiếp tục truyền dịch, theo dõi hồi sức tại khoa hồi sức nhưng việc ăn uống vẫn phải thông qua đường tĩnh mạch.

 

Bác sĩ Châu Thành Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) khẳng định: “Đây là trường hợp đa chấn thương nặng nhất từ trước đến nay mà BV đã cấp cứu thành công. Sau khi ổn định, khoảng 3 tuần nữa, bệnh nhân sẽ được tiến hành nối niệu đạo và sẽ hồi phục sức khỏe gần như bình thường”.

 

Trước đây, hầu hết các ca cấp cứu đa chấn thương nặng như thế này đều bị tử vong do thiếu một trong những yếu tố như mất quá nhiều máu hay truyền máu không kịp, hoặc máu không đông, không đưa đến bv cấp cứu kịp thời, thậm chí việc hồi sức sau hậu phẫu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Trong trường hợp này, dù nặng nhưng được đưa đến kịp thời, các BS cấp cứu nhanh, việc truyền máu phải dùng ống xy-lanh bơm thẳng vào mới duy trì đủ máu để phẫu thuật.

 

Ngọc Thanh