Cứu sống thai nhi 35 tuần tuổi sau khi thai phụ tử vong

Bé gái 35 tuần tuổi, con của chị P.T.K ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên -Huế) đã được các bác sĩ khoa sản bệnh viện TƯ Huế cứu sống vào ngày 26/1, ngay sau khi mẹ của bé tử vong.

Phòng điều trị nhi sơ sinh thuộc khoa nhi của bệnh viện hiện đang chăm sóc và điều trị đặc biệt cho trẻ sơ sinh nặng 1,8kg này.

 

Theo các bác sĩ tại bệnh viện TƯ Huế, thai phụ P.T.K 35 tuổi, mang thai đến tuần thứ 35 thì bị sốt cao, suy tim và nhập viện tại khoa cấp cứu -can thiệp tim mạch của bệnh viện.

 

Ngày 26/11, diễn tiến bệnh của chị K. trở nặng, huyết áp tụt, tiên lượng tử vong. Sau khi hồi sức cấp cứu tim không thành, các bác sĩ tại khoa cấp cứu - can thiệp tim mạch quyết định chuyển bệnh nhân sang khoa sản để mổ cứu thai nhưng vừa chuyển bệnh đến hành lang khoa sản thì chị K. tử vong. Bác sĩ Bạch Ngõ ở khoa sản bệnh viện TƯ Huế đã hội chẩn nhanh và quyết định mổ thai ngay tại hành lang bệnh viện, cứu sống bé gái nói trên.

 

Theo Hồ Hương Giang

Sài Gòn tiếp thị