Cứu sống người bị thủng ruột vì nuốt tiền polymer

(Dân trí) - Ngày 5/5, bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị thủng ruột vì đã nuốt 100.000 đồng.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Lê Nguyễn, 29 tuổi, trú ở thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Anh Nguyễn vào phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa lúc 4h30 phút ngày 4/5 với triệu chứng đau bụng âm ỉ suốt gần 1 tuần, sốt, cơn đau ngày càng tăng.

Lúc vào viện, anh Nguyễn có triệu chứng đau khắp bụng, thượng vị và quanh rốn cộng sốt, buồn nôn, bí trung đại tiện. Bụng gồng cứng nhẹ, ấn đau khắp bụng.

Khi tiến hành siêu âm bụng tổng quát, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phúc mạc toàn thể nghi do thủng tạng rỗng.

Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu lúc 13h cùng ngày bằng phương pháp phẫu thuật là thám sát ổ bụng, lấy dị vật, khâu lại hồi tràng, rửa bụng, dẫn lưu.
 
Cứu sống người bị thủng ruột vì nuốt tiền polymer - 1
Các bác sỹ lấy ra tờ giấy bạc polymer có mệnh giá 100.000 đồng được xếp nhỏ lại

Các bác sĩ chẩn đoán sau mổ là bệnh nhân bị viêm phúc mạc, thủng hồi tràng do dị vật. Đó là tờ giấy bạc polymer có mệnh giá 100.000 đồng được xếp nhỏ lại.

Bác sĩ Cao Việt Dũng cho biết: Thủng ruột gây viêm phúc mạc, phải mổ cấp cứu để cứu sống người bệnh thỉnh thoảng vẫn gặp ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Dị vật thường gặp lâu nay là xương cá, tăm xỉa răng,…tuy nhiên, dị vật là tờ giấy bạc polymer thì đây là lần đầu tiên gặp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi mổ, bệnh nhân đã hồi phục tốt và đang được tiếp tục điều trị tại khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Thành Chung