Cứu sống ngư dân bị vỡ ruột thừa trên biển

(Dân trí) - Các bác sĩ Bệnh viện Quân y đảo Phú Quý vừa phẫu thuật cứu sống ngư dân tỉnh Phú Yên bị đau ruột thừa cấp khi đang đánh bắt trên biển Trường Sa.

Ngày 11/8, tin từ Đồn biên phòng TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, sáng cùng ngày, Bệnh viện Quân dân y đảo Phú Quý (Bình Thuận) vừa phẫu thuật thành công một trường hợp ngư dân bị đau ruột thừa cấp đối với ngư dân Đinh Văn Thoại (39 tuổi, quê ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), thuyền viên trên tàu PY 96902. Hiện tại sức khỏe của ngư dân này đang dần phục hồi, nhưng vẫn đang được chăm sóc đặt biệt.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng 10/8, trong khi cùng tàu cá PY 96902 đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, anh Thoại bị đau bụng dữ dội. Các bác sĩ bệnh xá Trường Sa Lớn chẩn đoán ông bị đau ruột thừa, cần phải mổ gấp.

Nhận được tin báo, tàu SAR413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xuất phát từ Vũng Tàu tức tốc ra Trường Sa đưa anh Thoại về Phú Quý vào rạng sáng 11/8.

Sau đó, anh Thoại được các bác sĩ Bệnh viện Quân y đảo Phú Quý phẫu thuật. Tuy nhiên, trong khi phẫu thuật thì phần ruột thừa của ông thoại bị vỡ nên kíp mổ găp nhiều khó khăn nhưng đã tiến hành thành công.

Doãn Công