Cứu sống một trường hợp chấn thương sọ não rất nặng

(Dân trí) - Vào lúc 12h ngày 30/11 bệnh nhân nam 25 tuổi ở Đông Triều - Quảng Ninh bị tai nạn giao thông ngã đập mặt xuống đường, sau tai nạn bệnh nhân mất tri giác đã được đưa vào khoa ngoại Trung tâm Y tế Cẩm Phả cấp cứu.

Cứu sống một trường hợp chấn thương sọ não rất nặng - 1


  

Xác định đây là một trường hợp chấn thương sọ não vượt ngoài tầm xử trí, tuy nhiên không thể chuyển viện vì bệnh nhân có nguy cơ tử vong trên đường đi. Bệnh tiến triển rất nhanh bệnh nhân đi vào mê sâu đồng tử 2 bên giãn tối đa sau nhập viện 30 phút.

Trên phim cắt lớp vi tính sọ não có hình ảnh: Chảy máu ở vùng bán cầu đại não phải, tụ máu đường liên bán cầu trái và màng cứng thùy thái dương phải; vỡ xương hàm 2 bên và hàm trên.

 

Các bác sỹ Ngoại ở TT y tế Cẩm Phả đã quyết định hợp tác với các bác sỹ Bệnh viên ĐKKV Bãi Cháy để tiến hành ca mổ cấp cứu tại TT y tế. Ca mổ kéo dài gần 3h và các thương tổn đã được xử trí. Sau mổ bệnh nhân an thần thở máy, mạch, huyết áp ổn định, đồng tử 2 bên co đều, có phản xạ ánh sáng.

 

Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi.

 

Sỹ Minh