Cứu sống một trẻ 2 tuổi bị ngạt nước

Hôm qua (26/5), Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết: Vừa cứu sống bệnh nhi N.T.K.N (2 tuổi, quận 8) bị ngã vào chậu nước và ngưng thở. Sau hai ngày điều trị và bảy ngày hồi sức, bệnh nhi đã khỏe hẳn.

Trước đó, mẹ bé N. ra sân phơi quần áo, để bé chơi một mình trong nhà, khi trở vào thì không thấy bé đâu. Sau một lúc tìm kiếm mới phát hiện bé đang đâm đầu trong chậu nước nhưng không thấy cử động.

 

Bé được vớt lên trong trạng thái người tím ngắt, không thở. Bé được sơ cứu bằng thổi ngạt ấn tim và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

 

Hiện bệnh nhi đã được xuất viện và không có biến chứng gì.

 

Theo PL TP.HCM

 

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ