Yên Bái:

Cứu sống một người bị tre xuyên qua lồng ngực

Sau 16 ngày thực hiện các biện pháp điều trị tích cực, Bệnh viện khu vực Chè Trần Phú (Yên Bái) đã cứu sống một nạn nhân bị tre cắm qua lồng ngực, xuyên khỏi lưng nửa mét, làm rách cơ hoành, vỡ gan.

Ngày 22/8, anh Vũ Văn Hải đang điều khiển xe mô tô trên địa phận xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn thì đâm vào một xe ôtô chở đầy cây tre làm nguyên liệu giấy. Anh Hải bị một cây tre đâm xuyên qua lồng ngực, lòi ra phía sau lưng đến nửa mét; bị một cây tre khác đâm xuyên qua ống quyển chân phải.

 

Nạn nhân bị tràn máu màng phổi, rách cơ hoành, vỡ gan do vết thương đâm xuyên ngực.

 

Đây là ca vượt quá khả năng của viện, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân nguy kịch nên không thể chuyển lên tuyến trên hay mời tuyến trên về kịp nên bệnh viện đã tự tiến hành ca mổ dài hơn 4 giờ. Đến nay, anh Hải đã bước đầu phục hồi sức khỏe.

 

Theo Lê Phiên

Thanh Niên