Huế:

Cứu sống một người bệnh bị sán chui lên não

(Dân trí) - Tin từ bệnh viện trung ương TT Huế vừa cho biết, các bác sỹ khoa Ký sinh trùng vừa cứu sống một bệnh nhân bị sán chui lên não.

Ông T. nhập viện trong tình trạng hôn mê, sống thực vật. Nguyên nhân được các bác sỹ xác nhận sau khi chụp Citi là do bị ký sinh trùng (Sán) chui lên não làm ảnh hưởng tới các cơ quan của não bộ.

 

Bác sỹ Trương Quang Ánh, Trưởng khoa Ký sinh trùng, người trực tiếp điều trị, theo dõi bệnh nhân cho biết: “Hiện sức khỏe của ông T đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó và các sinh hoạt cá nhân đều diễn ra bình thường và đã được xuất viện về nhà chăm sóc”.

 

Được biết, ký sinh trùng (sán) xuất hiện trong não ông T do ông T ăn thịt chưa nấu chín.

 

Sau gần 2 tuần theo dõi và chữa trị tại bệnh viện  ông N.Đ.T (quê ở Gio Linh, Quảng trị) hiện đã có thể sinh hoạt như một người bình thường.

 

Phan Bá Mạnh - Lê Phương