Cứu sống một cháu bé bị rắn cực độc cắn

Ngày 24/11, ông Phạm Văn Đởm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết bệnh viện vừa cứu sống bé Nguyễn Thị Thành Ý (8 tuổi, ngụ xã Lình Quỳnh, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) sau khi cháu bị rắn lục đuôi đỏ (một loài rắn cực độc) cắn phải.

Khi chuyển đến bệnh viện, bé Thành Ý trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, khó thở. Chẩn đoán thấy xuất huyết làm phình trương vùng bụng, có nguy cơ tử vong. Các bác sĩ đã cho nạn nhân thở máy, rút máu vùng ổ bụng và liên tục truyền máu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn.

 

Sau vài ngày bé Thành Ý đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tiếp tục điều trị gần 20 ngày, bé đã bình phục, xuất viện. Bệnh viện đã miễn phí 43 triệu đồng tiền điều trị do gia đình bé Thành Ý quá nghèo.

 

Theo Thanh Dũng

Thanh Niên