Quảng Nam:

Cứu sống một bệnh nhân người Lào bị trâu rừng húc nguy kịch

(Dân trí) - Trong lúc đi làm rừng, một người Lào bị trâu rừng húc vào nhiều vùng trên cơ thể, cùng với quãng đường lên viện gần 100 km đã khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu.

Ngày 5/10, trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Huy Thông – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang (Quảng Nam) – xác nhận thông tin cứu bệnh nhân của nước bạn Lào và cho biết, hiện sức khỏe của nạn nhân này đã ổn định và đang hồi phục.

Ông Bling Bớt đang được điều trị tại Trung tâm y tế Tây Giang. (Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Huy Thông)
Ông Bling Bớt đang được điều trị tại Trung tâm y tế Tây Giang. (Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Huy Thông)

Theo thông tin, khoảng 18h ngày 4/10, Trung tâm y tế huyện Tây Giang tiếp nhận nạn nhân Bling Bớt (71 tuổi, trú ở bản Tà Vàng, huyện Kalừm, tỉnh Sêkông, Lào) trong lúc đi rừng bị trâu rừng húc vào mông, đùi, cẳng chân… làm mất nhiều máu.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thông cho biết, bệnh nhân đã được người nhà chở bằng xe máy vượt gần 100 km đường rừng đến trung tâm Y tế huyện Tây Giang cứu chữa trong tình trạng nguy hiểm do mất máu quá nhiều.

“Sau gần 2 tiếng phẫu thuật khâu lại các vết thương, hiện bệnh nhân đã dần hồi phục, sức khỏe tiến triển tốt”, bác sĩ Thông cho biết.

Công Bính