Cứu sống một bệnh nhân bị thủng tim

(Dân trí) - BS. Trung tá Nguyễn Minh Thuần, Phó giám đốc Bệnh Viện Quân Y 121 (Quân Khu 9) cho biết: Bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị thủng tim trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Thuần thì vào khoảng 10h ngày 17/7, Khoa cấp cứu Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân bị thủng tim trong tình trạng tím tái, mạch yếu, huyết áp bằng không.

 

Các bác sĩ trực tiếp hội chẩn, truyền 3 đơn vị máu, siêu âm ngay tại giường, phát hiện tràn máu màng ngoài tim khoảng 15mm, gây chèn ép tim ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

 

Các bác sĩ đã quyết định mổ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân, rạch màng ngoài tim hút máu, khâu lỗ thủng tâm nhĩ trái, đặt dẫn lưu màng phổi. Ca mổ được thực hiện trong 40 phút, nạn nhân được cứu sống.

 

Được biết, bệnh nhân tên Trần Thị Phấn (sinh năm 1956, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) do mâu thuẫn trong gia đình, bà Phấn đã tự dùng dao Thái Lan đâm vào tim.

 

BS. Thượng tá Hoàng Xuân Thục - Chủ nhiệm Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh Viện Quân Y 121 cho biết, hiện nay sức khỏe của bệnh nhân hồi phục dần, khoảng 15 ngày bệnh nhân có thể xuất viện.

 

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện quân y 121 đã cứu sống 2 trường hợp bị đâm thủng tim.

 

Huỳnh Hải