Cứu sống một bệnh nhân bị đứt cổ

(Dân trí) - “Hiện bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo, có thể ngồi dậy được”, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Kon Tum, bác sĩ Võ Văn Thanh cho biết.

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 24/3, bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị chấn thương ở cổ, máu chảy ồ ạt và bị choáng nặng.

 

Người nhà bệnh nhân cho biết, lúc 9h15 cùng ngày, ông Nguyễn Lai (tên người bệnh), 45 tuổi, trú tại tổ 3, phường Nguyễn Trãi, TX.Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang dùng máy mài để mài lưỡi cuốc cũ thì bất ngờ bánh mài bị bể vỡ và một mảnh kim loại đã cứa vào cổ bên trái của ông Lai.

 

Ngay lập tức, Khoa Khám của Bệnh viện đã tiến hành sơ cứu khẩn trương đồng thời phối hợp với các khoa: Khoa Ngoại chấn thương và Khoa Gây mê phẫu thuật triển khai ngay ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân với chẩn đoán: Bệnh nhân bị đứt động tĩnh mạch cảnh bên trái, đứt toàn bộ khối cơ bên cổ trái và đám rối thần kinh cánh tay trái.

 

Kíp mổ do Phẫu thuật viên, bác sĩ Võ Văn Thanh, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, mổ chính; cử nhân Hồ Ngọc Dũng - Phó khoa Gây mê phẫu thuật, gây mê chính cùng các y-bác sĩ khác. Sau 5 tiếng đồng hồ, tập thể y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã giành lại được sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần.

 

Bác sĩ Võ Văn Thanh cho biết: “Đây là ca cấp cứu đầu tiên của Bệnh viện về loại tổn thương này. Nếu điều trị tốt, khoảng một tuần sau bệnh nhân Nguyễn Lai có thể xuất viện”.

 

Đại Hòa