Thanh Hóa:

Cứu sống bệnh nhi tay chân miệng độ 2b

(Dân trí) - Bệnh nhi nhập viện trọng tình trạng sốt cao, lòng bàn tay và chân có mụn mạc nước rải rác, niêm mạc miệng có nhiều vết loét…bệnh nhân được chuẩn đoán là tay chân miệng độ 2b sang độ 3.

Bệnh nhi là Trương Việt Hà (2 tuổi), thôn Ngọc Sinh, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước. Ngày 23/10, bé có biểu hiện sốt cao liên tục. Sau đó, lòng bàn tay, bàn chân có bỏng nước nhỏ trên nền hồng ban.

Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến 14h ngày 27/10, bé Hà được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng mệt, sốt cao 38 độ C, lòng bàn tay, bàn chân có mụn mạc nước rải rác, niêm mạc miệng có nhiều vết loét; ngủ có giật mình. Các bác sỹ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi chuẩn đoán bé bị tay chân miệng độ 2b, nếu không chữa trị kịp thời sẽ chuyển sang độ 3, độ 4 rất nguy hiểm.

Cứu sống bệnh nhi tay chân miệng độ 2b    - 1
Bệnh nhi Trương Việt Hà đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe phục hồi tốt

Đến 16h ngày 27/10, bệnh diễn biến xấu, bệnh nhi được chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng trẻ quấy khóc, không rung giật nhãn cầu, không rung chi. Từ sáng đến 16h ngày 27/10, đi ngoài trên 10 lần, mắt không trũng, không có dấu hiệu mất nước, mạch 120 lần/phút.

Các bác sỹ bệnh viện đã hội chẩn và kết luận bệnh nhi bị mắc tay chân miệng độ 2b sang độ 3, tiêu chảy cấp A. Đến 20h cùng ngày, trẻ bị kích thích mạch trên 160 lần/phút, huyết áp 106/58. Lãnh đạo bệnh viện đã quyết định thống nhất hỗ trợ hô hấp, dùng vận mạch, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn mạch.

Bệnh nhi được dùng 4 lọ thuốc Gammaglobulin miễn dịch. Đến chiều ngày 31/10, bệnh nhi đã tỉnh táo trở lại và khả năng phục hồi sức khỏe rất tốt.

Bác sỹ Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Khi bệnh nhân vào viện trong tình trạng bệnh ở mức 2b, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ chuyển sang độ 3 và độ 4 và nguy cơ tử vong rất cao. Đây là ca bệnh nặng rất may được phát hiện và điều trị kịp thời”.

Duy Tuyên