Cứu sống bệnh nhi 5 ngày tuổi bị teo ruột non

(Dân trí) - Ngày 12/1, Bệnh viện Nhi T.Ư đã phẫu thuật nội soi thành công, cứu sống một bệnh nhi Đinh Văn Còn (Hoa Lư, Ninh Bình) mới 5 ngày tuổi, nặng 2kg bị teo ruột non.

Theo lời kể của gia đình, cháu Còn khi mới chào đời vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, cháu vẫn ăn tốt, ngủ tốt. Nhưng đến ngày thứ 4 sau sinh, cháu xuất hiện tình trạng nằm mệt li bì, nôn nhiều, suy kiệt cơ thể… nên được gia đình đưa vào BV Nhi T.Ư cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư đã tích cực hồi sức và xác định, bé bị teo ruột non, phải tiến hành nhanh phẫu thuật cắt nối ruột thì mới có thể cứu được bệnh nhi.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, chẩn đoán cần thiết, ca phẫu thuật nội soi cắt nối ruột cho cháu Còn đã được tiến hành do PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư trực tiếp thực hiện. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và hiện bệnh nhi Còn đã được chuyển về khoa Ngoại theo dõi chờ bình phục hoàn toàn.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết thêm, với các trường hợp teo ruột non, trước đây, bác sĩ thường phải tiến hành mổ mở. Vì thế, thời gian hậu phẫu kéo dài, chưa kể sau mổ trẻ bị đau rất lâu, vết sẹo rõ và hồi phục chậm.

Hiện với phương pháp phẫu thuật nội soi, tình trạng teo ruột non sẽ được phục hồi nhanh, ít gây đau đớn cho người bệnh.
 
Hồng Hải
Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ