BV Trung ương Huế:

Cứu sống bệnh nhi 1,5 tuổi bị hóc hạt dưa suốt từ Tết

(Dân trí) - Ngày 20/3, tin từ Khoa Tai - Mũi - Họng, BV Trung ương Huế, cho biết các bác sỹ ở đây vừa cứu sống một trường hợp bị dị vật đường thở là hạt dưa trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi là bé gái Nguyễn Thanh Thúy Hằng (19 tháng tuổi, trú tại tổ 7, thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng ho nhiều, mệt mỏi, khó thở. Trước khi nhập Bệnh viện Trung ương Huế, bé trở nên quấy khóc nhiều hơn, ăn uống kém, thỉnh thoảng xuất hiện từng cơn khó thở, tím tái, khạc đàm có lẫn máu tươi và đã được đi điều trị vài nơi gần nửa tháng nhưng bệnh tình của bé không thuyên giảm,

Theo mẹ của Hằng cho biết, vào ngày mồng 1 tết Giáp Ngọ bé có bốc hạt dưa ăn nhưng không ai biết và bị hóc. 

Sau khi nhập viện tại khoa Tai Mũi Họng, bé được theo dõi dị vật đường thở. Sau đó được chuyển đến phòng mổ chuyên khoa Soi khí – Phế quản kiểm tra dị vật. Kết quả tìm thấy có 1 dị vật là 1 hạt dưa còn nguyên vỏ nằm ở phế quản, góc bên phải.

Vào ngày 19/3, các bác sỹ đã tiến hành soi gắp hạt dưa ra, đồng thời súc rửa sạch dịch xuất tiết, nhầy ứ đọng trong phổi ở phế quản phía 2 bên. Sau khi soi và gắp dị vật ra, tình trạng sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt, bé vui chơi trở lại, không còn ho.

Bé Hằng sau khi được gắp hạt dưa ra khỏi phế quản

Bé Hằng sau khi được gắp hạt dưa ra khỏi phế quản

BS CK2 Lê Xuân Hiền, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế - người tham gia thực hiện ca soi và gắp dị vật cho biết, hóc dị vật đường thở hay nuốt phải dị vật là một trong những tai nạn nguy hiểm và thường xảy ra với trẻ nhỏ, nguyên nhân chính là do cha mẹ bất cẩn, không để ý tới con.

Do vậy, các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần thiết phải để mắt tới trẻ mọi lúc, mọi nơi; có sự cảnh giác với trẻ khi chúng tiếp xúc với các vật nhỏ, bắt mắt, hay thức ăn dạng hạt như hạt dưa, đậu phụng… Trong trường hợp trẻ đã bị hóc dị vật hãy đưa trẻ đến ngay trung tâm chuyên sâu về tai mũi họng để có xử lý kịp thời, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra”, BS Hiền cho lời khuyên.

Duy Hải – Đại Dương