Bình Thuận:

Cứu sống bệnh nhân có con dao dài 15cm trong dạ dày

Đêm 21/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức Trọng trong tình trạng huyết áp còn 8/5, mất nhiều máu, bất tỉnh. Bệnh nhân bị đâm từ hông trái, xuyên thủng động mạch chủ bụng, rách dạ dày và trong bụng chứa đầy máu.

Sau khi hội chẩn, kíp mổ của bác sỹ Lê Thanh Phong và các cộng sự ở Khoa ngoại quyết định mổ cho bệnh nhân mặc dù sự sống là rất mong manh.

 

Hơn 4 tiếng đồng hồ sau, các bác sỹ lấy ra con dao Thái Lan dài 15cm, rộng 3cm trong dạ dày bệnh nhân, nối lại động mạch chủ, vá dạ dày và phải tiếp hơn 10 đơn vị máu cho bệnh nhân.

 

Cho đến chiều ngày 23/10, các bác sĩ mới chắc chắn khẳng định bệnh nhân Nguyễn Đức Trọng (44 tuổi - ở khu phố 3 Phường Phú Thuỷ - TP Phan Thiết) đã được cứu sống. Bác sĩ Lê Thanh Phong cho biết, đây là trường hợp đầu tiên ông gặp sau hơn 20 cầm dao mổ ở khoa ngoại.

 

Theo Bích Thuỷ

Thanh Niên