Bắc Giang:

Cứu sống bệnh nhân bị xà beng gần 10kg đâm xuyên cổ

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị chiếc xà beng dài 1,8m và nặng gần 10kg đâm xuyên từ cổ sang lưng.

 
Bác sĩ Nguyễn Quang Đường người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân 

 

Bệnh nhân may mắn được cứu sống là anh Phí Văn Phúc (SN 1984), trú tại Hương Giám (Yên Dũng, Bắc Giang).

 

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 8/5, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường từ nơi làm việc về nhà, do bị khuất tầm nhìn anh Phúc đã bất ngờ va chạm với một xe máy đi theo chiều ngược lại. Khi đó trên chiếc xe máy có 2 công nhân và người ngồi sau xe có vác theo chiếc xà beng nên khi va chạm anh Phúc đã bị xà beng đâm trúng vùng cổ.

 

Khoảng 20h30 anh Phúc được người dân đưa đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành chụp Xquang và chuẩn đoán anh Phúc bị chiếc xà beng dài khoảng 1,8m nặng gần 10kg đâm xuyên ngang từ cổ sang lưng ở đoạn giao giữa đốt sống thứ 7,8 và động mạch cảnh.

 

Ngay sau đó, anh Phúc được các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương 2 mổ cấp cứu kịp thời.
 
Các bác sĩ đã vừa mổ vừa phải giữ chiếc xà beng
 
Các bác sĩ đã vừa mổ vừa phải giữ chiếc xà beng

Các bác sĩ đã vừa mổ vừa phải giữ chiếc xà beng
 
Trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Quang Đường, Trưởng khoa Ngoại chấn thương 2 BVĐK tỉnh Bắc Giang (người trực tiếp phẫu thuật cho anh Phúc) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng máu chảy nhiều, mạch yếu, toàn thân tím tái do mất máu.

 

Trong khi mổ các bác sĩ đã vừa mổ vừa phải giữ chiếc xà beng để tránh sức nặng của chiếc xà beng có thể gây đứt động mạch cũng như tổn thương đốt sống của bệnh nhân.

 

Theo bác sĩ Đường, trong hơn 30 năm công tác đã không ít lần gặp phải những bệnh nhân bị vật cứng đâm gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên,  đây là trường hợp khá hy hữu do độ lớn của chiếc xà beng là vượt sức tưởng tượng nhưng lại may mắn vì vị trí chiếc xà beng đâm xuyên  chỉ cách động mạch cảnh vài mm.

 

Sau 2 ngày được  mổ và điều trị tích cực, hiện tình trạng bệnh nhân đã tiến triển tốt. Hiện anh Phúc đang được điều trị tích cực tại khoa Ngoại chấn thương 2.

 
Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công

Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công

 

Quốc Đô - Nhất Nam